Đến nội dung chính

Chương 38

admin 537 Chữ Cài Đặt

“Đất của uỷ ban xã, các anh tự tiện chiếm dụng làm nơi xả rác, lại còn đòi thu tiền bảo kê?” Giọng Khương Vãn thanh thúy, rõ ràng, mang theo sự sắc bén không thể che giấu: “Các anh nghĩ trên hòn đảo này không có pháp luật, hay nghĩ quân khu hải quân cách đây một cây số bị điếc hết rồi?”

Hắc Cẩu sững người, khuôn mặt dữ tợn lập tức tối sầm lại. Gã bước lên một bước, nắm đấm giơ lên cao, gân xanh nổi đầy trên cánh tay: “Con ranh này, mày lôi hải quân ra dọa tao à? Lính tráng trên đảo cấm can thiệp vào chuyện dân sự, mày nghĩ mấy thằng mặc áo trắng đó rảnh rỗi đi lo chuyện đàn bà làm ăn chắc?”

Chưa kịp dứt lời, một tiếng rít phanh chói tai xé rách không gian. Chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh rêu phủ đầy bụi đất phanh gấp ngay sát hàng rào kẽm gai của trạm xá, lốp xe cày xới một đường dài trên mặt đất.
Cửa xe bị đá văng ra. Lục Lãnh trong bộ quân phục rằn ri huấn luyện, đôi giày đinh lính nện bước trầm hùng bước xuống xe. Gương mặt vuông vức của anh ta lạnh tanh, ánh mắt sắc bén lướt qua ba gã lưu manh đang đứng chết trân tại chỗ. Phía sau chiếc Jeep, thùng xe mở tung, mười người lính hải quân tay lăm lăm súng trường, nhảy rầm rập xuống đất, lập tức dàn đội hình tạo thành một vòng tròn bao vây kín mít khoảnh sân.

Những họng súng đen ngòm lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu đám Hắc Cẩu. Bầu không khí lập tức đông đặc lại, đến cả tiếng gió rít qua rặng phi lao cũng bị sát khí từ những người lính quân đội dập tắt.

Hắc Cẩu run rẩy lùi lại, đôi chân mềm nhũn, điếu thuốc giấu trong túi quần rơi lả tả xuống đất. Gã lắp bắp, mồ hôi hột tuôn ròng ròng trên trán: “Các… các đồng chí hải quân… chúng tôi chỉ đang nói chuyện…”
Lục Lãnh phớt lờ đám lưu manh. Anh ấy sải bước tiến thẳng đến trước mặt Khương Vãn, hai chân gót chụm vào nhau vang lên một tiếng cạch chói tai. Lục Lãnh đứng nghiêm, đưa tay chào chuẩn mực, giọng nói dõng dạc vang lên phá vỡ sự im lặng chết chóc.

“Báo cáo chị dâu! Tư lệnh nhận được tin báo khu vực trạm xá cũ có thành phần phá hoại trật tự, đặc biệt phái tiểu đội ba đến hỗ trợ chị dọn dẹp rác rưởi!”

Hai chữ “chị dâu” thốt ra từ miệng phó quan thân cận nhất của Hoắc Đình Tiêu giống như một quả bom ném thẳng vào giữa sân. Hắc Cẩu trố mắt, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Những gã đàn em lúc nãy còn cười cợt nhả giờ đây đã quỳ sụp xuống mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin.

Ai ở trên đảo Nam mà không biết Tư lệnh Hoắc Đình Tiêu là kẻ tàn nhẫn, nói một không hai. Đụng vào vợ của Diêm vương sống, khác nào chui đầu vào họng súng!