Khương Vãn ngẩng đầu, chóp mũi vương vấn hơi thở đượm mùi thuốc lá và bạc hà nam tính. Cô khẽ chớp đôi mắt hoa đào ướt át, ngón tay thanh mảnh vẫn đặt trên ngực anh không hề rút lại, ngược lại còn lớn mật miết nhẹ lên vệt gân xanh đang nảy nhịp trên cổ anh.
“Thủ trưởng ôm chặt như vậy, là muốn phạt em sao?” Khương Vãn khẽ mím đôi môi đỏ mọng, chất giọng trong vắt mang theo ý cười quyến rũ, cọ sát vào yết hầu đang trượt lên xuống đầy gian nan của người đàn ông.
Cơ hàm Hoắc Đình Tiêu căng cứng. Ánh mắt đen thẳm của anh khóa chặt lấy khuôn mặt kiều mị đang ngước nhìn mình. Sự ngoan ngoãn giả tạo pha lẫn nét ranh mãnh của cô giống như một mồi lửa, trực tiếp ném vào đống rơm rạ khô hanh trong lồng ngực anh. Anh đột ngột cúi thấp đầu, chóp mũi hồ tựa hồ sắp chạm vào cánh môi ướt át của cô.
“Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi.” Giọng anh trầm khàn, rít qua kẽ răng, mang theo sự nguy hiểm của một con thú hoang đang cố kìm nén bản năng.
Nói xong, anh dứt khoát buông tay, lùi lại nửa bước. Luồng không khí mát mẻ từ bên ngoài lập tức ùa vào khoảng trống giữa hai người. Hoắc Đình Tiêu xoay người, vươn tay bê trọn chiếc thùng các tông nặng trĩu dưới đất lên một cách nhẹ bẫng. Tấm lưng rộng lớn, thẳng tắp của anh mang theo hơi thở áp bách di chuyển thẳng vào khu vực bếp. Bát đĩa trên giá gỗ khẽ rung lên bần bật theo từng nhịp bước chân vững chãi của anh.
Ba ngày sau, nắng hạ đổ lửa chói chang trên bến cảng Căn cứ Hải quân Đảo Nam. Tiếng còi tàu hú vang xé toạc bầu không khí oi ả, kéo theo từng đợt sóng biển đánh ầm ập vào bờ kè xi măng.
Lâm Ngữ Nhu mặc một chiếc váy liền thân chấm bi màu vàng nhạt, xách theo chiếc túi da hàng hiệu mới toanh, chật vật bước xuống từ boong tàu sặc mùi dầu máy. Cô ta giơ tay nhăn mặt phẩy phẩy mùi cá ươn đang bốc lên từ khu chợ hải sản gần đó, gót giày da lọt thỏm vào một vũng nước đọng rong rêu khiến mũi giày lấm lem bùn đất.
“Cảnh Hành, cẩn thận một chút, đừng để vali chạm xuống đất, bẩn chết đi được.” Lâm Ngữ Nhu quay đầu, dịu dàng nhắc nhở người đàn ông đang bước theo sau.
Cố Cảnh Hành xách hai chiếc vali lớn, bộ âu phục đắt tiền xám tro trên người anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào lưng. Anh ta gạt những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, ánh mắt lướt qua những mái nhà gạch đỏ thấp bé, cũ kỹ lấp ló sau rặng phi lao của khu gia thuộc quân đội, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng.