Ngón tay trỏ của cô hư hỏng luồn vào khe hở giữa hai hạt cúc áo, vuốt nhẹ lên làn da màu lúa mì nóng hổi của anh: “Em lấy thẻ của anh mua dụng cụ, là để chiết xuất tinh dầu thơm. Em làm xà phòng, làm nước hoa đem bán, kiếm tiền phụ anh nuôi gia đình cơ mà. Anh nhìn xem, thẻ của anh em cất kỹ trong túi áo ngực này, không hề làm xước một góc nào luôn.”
Hoắc Đình Tiêu hít sâu một hơi. Cảm giác ngứa ngáy từ đầu ngón tay cô truyền qua da thịt lan thẳng lên vỏ đại não, đốt cháy toàn bộ sự tỉnh táo và kỷ luật thép anh luôn duy trì. Mùi hương hoa nhài ngọt ngào từ cổ áo cô bốc lên, bao vây lấy hơi thở của anh.
Anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, lực tay rất mạnh, ép cô phải ngừng lại những động tác vuốt ve khiêu khích. Mạch máu gồ lên trên mu bàn tay anh, lộ rõ sự nhẫn nhịn cực độ.
“Trong nhà thiếu tiền cho em tiêu sao? Tiền lương hàng tháng tôi đều để trong ngăn kéo, em thích mua gì thì mua, không được phép đi làm mấy chuyện buôn bán mất mặt ở ngoài căn cứ!” Giọng Hoắc Đình Tiêu khàn đặc, hơi thở nóng rực phả thẳng lên trán cô.
Khương Vãn không giãy giụa. Cô mượn lực từ bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, nhón chân lên cao hơn một chút. Khuôn mặt kiều mị nhích sát vào góc hàm góc cạnh của anh, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua dái tai anh một khoảng cách chỉ bằng một tờ giấy.
“Tiền của anh là tiền của anh, tiền em kiếm được mới là của em.” Khương Vãn lẩm bẩm, hơi thở mang theo mùi thanh mát của hoa bách hợp lướt qua gáy anh: “Hơn nữa… thủ trưởng đứng thẳng lên cao lớn uy vũ thế này, em phải cố gắng làm việc mới xứng với anh chứ.”
Hoán đổi hơi thở, không khí xung quanh hai người dường như bị đun sôi. Đồng tử Hoắc Đình Tiêu co rút kịch liệt, đôi mắt hoàn toàn bị sắc dục nguyên thủy nhuộm đen. Anh buông tờ biên lai trên tay xuống nền nhà, bàn tay to lớn mang theo vết chai sạn lập tức trượt từ cửa gỗ xuống, túm chặt lấy vòng eo thon gọn, mềm mại của Khương Vãn.
Lực ép mạnh mẽ từ cánh tay rắn chắc của anh kéo bứt cô khỏi mặt cửa, dán sát toàn bộ cơ thể yểu điệu của cô vào thân hình cao lớn, săn chắc của mình. Hơi thở nặng nề, dồn dập của người đàn ông mang theo sự đầu hàng tuyệt đối trước sự quyến rũ chết người này, ấn sâu cô vào vòng ôm không lối thoát.
Nhiệt độ nóng bỏng từ vòm ngực rộng lớn của Hoắc Đình Tiêu xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng manh, áp sát vào đường cong mềm mại trên cơ thể Khương Vãn. Vòng eo cô bị cánh tay rắn chắc của anh siết chặt đến mức không chừa lại lấy một khe hở. Nhịp tim đập thình thịch, dồn dập vang lên bên tai cô, không rõ là của anh hay của chính cô.