Bố Lâm và mẹ Lâm cũng kinh ngạc trước miếng thịt đầu tiên.
“Yểu Yểu, con làm thế nào vậy, cảm giác đậu đũa còn ngon hơn cả thịt nữa!”
“Con làm theo cách của mẹ thôi, chỉ là cho thêm nhiều đậu đũa hơn. Nhà mình hết đường phèn rồi nên con chỉ cho hành, gừng, rượu nấu ăn và nước tương đặc thôi ạ.”
“Hỏi nhiều làm gì, biết đâu Yểu Yểu nhà ta có tài năng thiên bẩm thì sao. Tôi nhớ hồi bà cô của Yểu Yểu còn sống, nấu ăn ngon cực kỳ. Hồi nhỏ tôi cứ thèm mãi món đó, tiếc là cụ mất sớm. Có khi Yểu Yểu nhà ta thừa hưởng tay nghề của bà cô rồi cũng nên.”
Nghe bố Lâm nói vậy, mẹ Lâm nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi gật gù ra vẻ tán thành: “Tôi cũng nhớ, hồi đó hễ trong làng ngoài xã có hỷ sự là người ta đều muốn mời bà cụ ra tay. Cái uy thế đó, cái tay nghề đó, bao nhiêu người ao ước cũng không được.”
Lâm Yểu vừa cười bảo bố mẹ thích ăn thì ăn nhiều vào, vừa dở khóc dở cười thầm cảm thán trong lòng, không hổ là bố mẹ cô, chẳng cần cô tìm cớ, họ đã tự tìm lý do hợp lý cho cô rồi.
“Ủa, sao hôm nay cơm cũng ngon thế này, thơm thật. Bà nó ơi, bà mau nếm thử đi, cơm con gái mình nấu còn ngon hơn của người khác đấy!”
“Sao tôi ăn thấy còn có vị ngọt ngọt nữa nhỉ. Ông nó ơi, ông cũng ăn nhiều vào, ăn xong hai vợ chồng mình cố gắng gặt lúa cho sớm…”
Cuối cùng, hai món mặn một món canh, ngoài món thịt hầm đậu đũa còn lại nửa bát nhỏ, các món khác đều được ăn sạch. Bố Lâm dựa vào ghế tựa đánh ợ một cái no nê, còn mẹ Lâm thì rửa bát trong bếp. Lâm Yểu muốn rửa nhưng không giành lại được mẹ mình, đành phụ giúp dọn dẹp bàn ăn.
Nắng trưa quá gắt, nông dân thường sẽ nghỉ trưa trong nhà, đến hơn hai giờ chiều mới ra đồng. Lâm Yểu cũng nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Chuyện tài nấu nướng này, coi như đã được bố mẹ công nhận, sau này không cần phải lo lắng nữa.
Buổi sáng, cô đã uống một giọt hoa lộ. Có lẽ do cơ thể này có tính hàn quá nặng nên dù trong nhà rất nóng, cô gần như không đổ chút mồ hôi nào. Ngược lại, vùng bụng dưới lại hơi ấm lên, chắc là hoa lộ đã phát huy tác dụng.
Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, Lâm Yểu khẽ cau mày, việc cải thiện cơ thể không thể vội được, hay nói đúng hơn là vội cũng vô dụng.
Nhìn tình trạng da dẻ hiện giờ của mình, cô thật sự không hài lòng. Cô có linh cảm rằng trước đây mình hẳn phải là một người vô cùng xinh đẹp. Kể cả bây giờ cũng vậy, cô cũng yêu cái đẹp, thích những sự vật đẹp đẽ.
Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, đó là lẽ thường tình.
Cô hy vọng mình sẽ khỏe mạnh, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Bất kể đang ở thế giới nào, vị trí nào, cô đều có những yêu cầu cơ bản nhất đối với những điều này.
Dĩ nhiên, những thay đổi này đều phải từ từ. Đầu tiên là những thứ bên ngoài như cách ăn mặc. Lâm Yểu vừa mở tủ quần áo của nguyên chủ ra xem. Nhờ được bố mẹ Lâm cưng chiều, Lâm Yểu thật ra không thiếu quần áo, ngược lại, trong thời đại thiếu thốn vật chất này, quần áo của cô được coi là nhiều rồi.