Lên đại học, đám sinh viên như được tháo cũi sổ lồng, thoát khỏi những tháng ngày triền miên chỉ biết đến thi cử và phân tích đề. Sau kỳ huấn luyện quân sự, rất nhiều cô gái bắt đầu học cách chưng diện, thử nghiệm những điều mới mẻ và tham gia các câu lạc bộ.
Chỉ riêng nguyên chủ vẫn luôn lủi thủi một mình.
Nỗi đau mất đi cha mẹ khiến tâm trạng cô lúc nào cũng u uất. Thêm vào đó, mặc cảm vì thân hình béo ú khiến nội tâm cô càng thêm nhạy cảm, tự ti. Cô dần tự giam mình lại. Giữa đám đông, cô luôn cúi gằm mặt, rất ít khi trò chuyện với ai. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài cũng khiến tinh thần cô uể oải, riết rồi chẳng còn ai muốn chủ động bắt chuyện với cô nữa.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi nguyên chủ vô tình tải về một ứng dụng livestream. Tò mò, cô bắt đầu buổi phát sóng đầu tiên của mình.
Vì là livestream âm thanh, chỉ nghe tiếng chứ không thấy mặt, cô dần thả lỏng hơn. Giọng nói trời phú đã giúp cô thu hút ngày càng nhiều người hâm mộ. Loạt “bạn trai dự bị” trong điện thoại chính là những người hâm mộ đứng đầu bảng xếp hạng, những người đã đóng góp rất nhiều cho cô.
Tâm nguyện ban đầu của nguyên chủ là giữ chân tất cả những chàng trai yêu mến mình.
Lâm Yểu cạn lời. Bộ cô ấy là bạch tuộc hay sao? Nhiều người như vậy thì làm sao mà lo hết được!
Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, tâm nguyện được điều chỉnh thành: khiến người cô ấy thích cũng phải lòng cô ấy.
Lâm Yểu hỏi: “Người đó là ai?”
Trong hư ảnh, cô gái thẹn thùng cúi đầu: “Là chủ nhà của tôi, anh Chu Lâm.”
Lâm Yểu: “Chốt đơn.”
Ban đầu vì chứng trầm cảm nên bạn cùng phòng cảm thấy nguyên chủ khá kỳ quặc, bản thân cô cũng không muốn làm phiền người khác. Vì vậy ngay sau kỳ quân sự, cô đã quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Cũng từ đó, cô gặp được chủ nhà hiện giờ cũng chính là đối tượng cần chinh phục: Chu Lâm.
Tiền thuê nhà mỗi tháng chỉ mang tính tượng trưng, một trăm tệ nhưng đổi lại phải chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc một chú chó Husky tên Nguyên Bảo.
Ở nơi tấc đất tấc vàng như Kinh Thị mà thuê được căn nhà với giá hời như vậy, nguyên chủ gần như đồng ý ngay không do dự. Không phải cô không có lòng phòng bị, mà vì Chu Lâm là một nhân vật nổi tiếng trong trường – gia thế tốt, ngoại hình đẹp, thành tích xuất sắc. Mới năm ba, anh đã giành vô số giải thưởng chuyên ngành, bảng danh dự của trường còn dành riêng một trang để vinh danh anh.
Trên ảnh, chàng trai có ánh mắt trầm tĩnh, khóe miệng khẽ cong, dáng vẻ nho nhã tuấn tú, trông hệt như kiểu “con nhà người ta” trong truyền thuyết, hội tụ đủ combo học giỏi, ngoan ngoãn mà phụ huynh nào cũng ao ước.
Thế nhưng Lâm Yểu lại rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã nhận ra sự xa cách, thậm chí là lạnh lùng đến tận xương tủy, ẩn sau đôi đồng tử đen láy và cái nhướng mày hờ hững của anh.
Nhưng khi anh khẽ cười, quả thật rất đẹp, dịu dàng như ngọc, tuấn nhã xuất trần!
Dù biết rằng có lẽ anh đối xử với ai cũng như thế, nguyên chủ vẫn không tránh khỏi rung động.
Căn nhà Chu Lâm cho thuê có bốn phòng ngủ, một phòng khách. Ngoài anh ra, còn có hai người bạn thân khác cùng ở. Vốn dĩ anh không định cho thuê căn phòng còn trống, dù sao anh cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng trước khi ra nước ngoài, cô em họ đã gửi gắm chú chó của mình cho anh, dặn dò phải chăm sóc con chó ngốc ấy thật tốt.
Anh không có thời gian, cũng không muốn tùy tiện giao Nguyên Bảo cho người lạ không rõ lai lịch. Suy đi tính lại, anh quyết định tìm một cô gái yêu động vật, có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng để chuyên phụ trách dắt chó đi dạo và kiêm luôn việc nhà.