Lâm Yểu mặt không cảm xúc, máy móc đánh răng rửa mặt. Lau khô mặt xong, cô nhìn chằm chằm vào gương, khẽ chau mày.
Xuyên vào cơ thể này đã ba ngày, làn da của nguyên chủ vốn trắng sẵn nay lại được Hoa Lộ cải thiện, chẳng còn vẻ bệch bạc ốm yếu mà trở nên căng mịn, trắng nõn, trong veo tựa ngọc, mỏng manh như thể chạm vào là tan.
Trông mềm mại, chỉ muốn véo một cái.
Thế nhưng…
Gương mặt bầu bĩnh như chiếc bánh bao hấp này mới là thứ khiến cô đau đầu.
Tác dụng của Hoa Lộ cần thời gian. Dù có kết hợp điều chỉnh ăn uống và chăm chỉ vận động, e rằng cũng phải một dạo nữa vóc dáng này mới thon gọn lại được.
Ngay lúc cô đang rũ mắt suy tư về thực đơn và kế hoạch luyện tập sắp tới, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên từng hồi “ting ting” trầm đục.
Lâm Yểu mặc kệ, cô cẩn thận thoa một giọt Hoa Lộ lên mặt rồi mới ung dung mở khóa điện thoại.
[Bạn trai dự bị số 1: Tiểu Ngu, chào buổi sáng. Vừa tỉnh giấc đã nhớ em rồi, em có nhớ anh không? Tối qua anh mơ thấy chúng mình cùng đi xem hòa nhạc đấy. [icon ngại ngùng]]
[Lúc livestream em có nói muốn đi xem concert của Châu Kiệt Luân, tháng sau ở Kinh Thị có một đêm diễn đấy, anh đến tìm em mình cùng đi nhé!]
Bên dưới là một tấm ảnh selfie. Trong ảnh là một chàng trai trẻ măng, chừng hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, ngũ quan tuấn tú. Có lẽ vì mới ngủ dậy nên vài lọn tóc còn vểnh lên, ánh mắt trông hơi ngơ ngác. Chẳng cần bộ lọc nào, đây chính là một mỹ nam đẹp như hoa khiến người ta phải sáng mắt.
Nhìn ảnh và giọng điệu của anh chàng, Lâm Yểu đoán cậu ta vẫn còn là sinh viên.
Tốt lắm, đã có một “cún con” dịu dàng!
Cô còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì điện thoại lại báo tin nhắn mới.
[Bạn trai dự bị số 2: Tiểu Ngu, đã ngoan ngoãn ăn sáng chưa? Không được ngủ nướng đâu nhé, không thì sẽ bị đánh đòn đấy. [sticker cún con vung roi da]]
[Bạn trai dự bị số 2: [Chuyển khoản 500 tệ] Tự nguyện tặng, không đòi lại. Tiểu Ngu ăn sáng đi nhé, phải ăn thật no để cơ thể khỏe mạnh.]
Kèm theo đó là một chuỗi lịch sử chuyển khoản hàng trăm, hàng ngàn tệ trước kia.
Tốt lắm, đã có một phiếu cơm dài hạn chu đáo!
Ngay sau đó, tiếng “ting ting” lại vang lên.
[Bạn trai dự bị số 5: Chào em, Tiểu Ngu. Hôm nay anh có chuyến công tác đến thành phố của em. Rất muốn gặp em dùng bữa cơm nhưng lại sợ đường đột, không biết em có tiện không?]
Bên dưới là một tấm ảnh chụp ở sân bay.
Người đàn ông trong ảnh khoảng ngoài ba mươi, ngũ quan không quá tuấn tú nhưng đường nét đoan chính, ưa nhìn, toát lên khí chất ôn hòa, chững chạc. Anh ta diện âu phục giày da, đeo cặp kính gọng bạc, đang mỉm cười nhẹ với ống kính.
Tốt lắm, đã có một ông chú trung niên nho nhã!
Lâm Yểu: “…”
Thế này thì chết mất!
Xuyên qua đây ba ngày, cô đã cố gắng trả lời tin nhắn ít nhất có thể nhưng không tài nào chịu nổi tần suất nhắn tin liên tục của những người này.
Xoa xoa thái dương, cô dứt khoát đặt điện thoại xuống. Trả lời sau, ăn sáng trước đã.
Cô gái mà Lâm Yểu xuyên vào hiện là sinh viên năm nhất. Sau kỳ thi đại học, cha mẹ cô không may gặp tai nạn giao thông trên đường đi khảo sát nguồn hàng, qua đời tại chỗ. Sau khi lo liệu xong tang lễ, cô gái rơi vào trầm cảm, bắt đầu mất ngủ triền miên và ăn uống vô độ. Từ một thiếu nữ thanh tú, chỉ trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, cô đã tăng vọt hơn mười lăm cân.
May mắn là thành tích của cô luôn xuất sắc nên vẫn được Đại học A – học viện hàng đầu ở Kinh Thị – tuyển thẳng. Trước ngày khai giảng, cô sang nhượng lại siêu thị của gia đình rồi một thân một mình lên Kinh Thị nhập học.