Đến nội dung chính

Chương Thế giới 9 – Chương 2: Nữ thư ký riêng cứng nhắc nhàm chán

admin 760 Chữ Cài Đặt

Thế là cái chức thư ký này, cô làm một mạch sáu năm.

Dưới con mắt của Lâm Yểu, Phong Tẫn ngoại trừ là một kẻ cuồng công việc, tính cách khá lạnh lùng khó gần ra, thì thực chất là một cấp trên và người lãnh đạo vô cùng xuất sắc.

Sự cống hiến của nguyên chủ anh đều nhìn thấy, mức lương và tiền thưởng anh trả cho cô khiến ngay cả các đồng nghiệp khác trong phòng thư ký cũng không khỏi đỏ mắt ghen tị.

Để theo kịp bước chân của Phong Tẫn, nguyên chủ đè nén chặt chẽ tình cảm không dám nói với ai dưới đáy lòng, càng liều mạng không ngừng học tập, muốn theo kịp anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Cô chưa bao giờ dám mơ tưởng một ngày nào đó Phong Tẫn sẽ nhận ra tâm ý của mình. Thông minh như cô, cô biết một khi đối phương nhìn thấu suy nghĩ của cô, chắc chắn sẽ sa thải cô không chút lưu tình.
Dưới áp lực cường độ cao như vậy, cơ thể vốn đã suy kiệt do thức đêm lâu ngày của nguyên chủ cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, dẫn đến đột tử trong phòng trọ.

Vì vậy một tháng nay, Lâm Yểu ngoài việc hoàn thành tốt công việc, cô còn dùng hoa lộ và nước linh tuyền trong không gian để điều dưỡng cơ thể.

Cơ thể hiện giờ nhìn thì mảnh mai nhưng thực chất nền tảng sức khỏe đã được cô kéo lên trạng thái hoàn hảo và sung mãn nhất.

Còn tâm nguyện của nguyên chủ, chính là…

Khiến Phong Tẫn yêu cô.

Khi nhìn thấy nguyện vọng này, Lâm Yểu khẽ nhướng mày.

Nhưng cũng như nguyên chủ đã biết, Lâm Yểu hiểu rằng muốn công lược Phong Tẫn không hề dễ dàng.

Người đàn ông này có trực giác gần như của loài dã thú, nếu thủ đoạn quá khích hoặc quá lộ liễu, có lẽ vừa mới nhen nhóm chút manh mối đã bị gãy cánh giữa đường, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có cách.

Lâm Yểu mở điện thoại gọi cho mẹ của nguyên chủ.

“Alo, mẹ, là con… vâng vâng, chủ nhật đi xem mắt phải không ạ? Vâng, con sẽ để tâm.”

Mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột đều là mèo tốt!

Đã không thể tấn công trực diện, vậy thì thử đi đường vòng, dùng chiến thuật vu hồi xem sao!

Đi về chỗ ngồi của mình, người đứng đầu phòng thư ký là Bí thư Hồ nhìn Lâm Yểu, nói: “Bí thư Lâm, cô qua đây một chút. Tuần này Phong tổng phải đi thành phố lân cận công tác, cô đi cùng nhé?”

Là thư ký riêng, Lâm Yểu có một ngày nghỉ phép nhưng trước đây cô chưa từng nghỉ bao giờ, thế nhưng bây giờ…

“Xin lỗi, Bí thư Hồ, tuần này không được, tôi có chút việc.” Giọng nói vẫn phẳng lặng không chút gợn sóng như mọi khi nhưng nội dung câu nói lại khiến Bí thư Hồ sững sờ.
Không biết tại sao, rõ ràng Bí thư Lâm vẫn là dáng vẻ cũ, nói chuyện cũng không biểu cảm nhưng khi tiếp xúc ở cự ly gần, ông phát hiện dưới chất giọng đều đều kia, cô lại sở hữu một giọng nói trong trẻo đặc biệt độc đáo.

Lắc đầu, Bí thư Hồ theo bản năng xua đi những liên tưởng không hợp thời trong đầu.

Không chỉ Bí thư Hồ, những người khác trong phòng thư ký nghe vậy đều nhìn sang, trong mắt ai nấy đều là vẻ không thể tin nổi.

Bí thư Lâm mà lại không có thời gian? Bí thư Lâm thế mà lại từ chối đi công tác cùng ông chủ?

Không đúng, Bí thư Lâm thì có việc gì được chứ?

Cũng không trách phản ứng của mọi người lớn như vậy.

Thực sự là Lâm Yểu trước đây tận tụy đến mức đáng sợ, nếu không phải dịp Tết cả công ty được nghỉ, e rằng cô có thể ở lỳ trong văn phòng tăng ca từ sáng đến tối.

Một người cuồng công việc chỉ đứng sau Phong tổng như vậy, bỗng một ngày lại nói mình bận việc.

Bí thư Hồ buột miệng hỏi theo phản xạ: “Bí thư Lâm, cô có việc gì thế? Có thể hoãn lại được không?”