Cao ốc Phong Thị.
Phòng thư ký tầng cao nhất.
Lâm Yểu đang rửa tay trong nhà vệ sinh, tấm gương sáng bóng phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ đeo kính gọng đen, tóc búi thấp tỉ mỉ không rối một sợi, trên người mặc bộ đồ công sở màu đen rộng thùng thình.
Ngoài cách ăn mặc già nua cũ kỹ, điều gây chú ý nhất chính là hình tượng khiến người ta liên tưởng ngay đến chủ nhiệm giáo dục trong trường học hoặc một bà sơ bảo thủ khắc khe của thời đại cũ.
Cổ hủ, vô vị.
Không sai, đây chính là dáng vẻ hiện giờ của cơ thể cô.
Nguyên chủ tốt nghiệp từ học phủ hàng đầu quốc gia, sở hữu song bằng Tài chính và Quản lý kinh tế, chỉ số thông minh không cần bàn cãi, từ nhỏ đã là học bá trong miệng mọi người, là “con nhà người ta” trong mắt các bậc phụ huynh.
Nhưng vì cha mẹ bận rộn khởi nghiệp khi còn trẻ, cô bé được bà nội nuôi dưỡng từ tấm bé. Bà nội nguyên chủ sùng đạo, bản thân lại là một người phụ nữ truyền thống bảo thủ nên từ nhỏ đến lớn, sự giáo dục mà nguyên chủ nhận được là con gái phải nghe lời, hiểu chuyện, hướng nội, không được phô trương.
Rõ ràng điều kiện gia đình rất khá giả nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ một lần mặc váy khi tham gia biểu diễn văn nghệ, những lúc khác nguyên chủ hoặc là mặc đồng phục, hoặc là mặc quần áo rộng rãi thoải mái do bà nội mua, chưa từng để lộ nửa tấc da thịt nào không nên lộ.
Ngay cả bây giờ, dù là đồ công sở, nửa thân dưới của cô cũng không phải váy ngắn, càng không phải váy bút chì tôn lên đường cong phụ nữ, mà là một chiếc quần tây đen dài đến mắt cá chân.
Ống quần che kín mu bàn chân, chỉ lộ ra một chút mũi giày da đế bằng màu đen.
Kiểu giày da này, e rằng đến các bà thím cũng thấy lỗi thời nhưng trong tủ giày của nguyên chủ lại có hẳn ba đôi y hệt nhau để thay đổi.
Ảnh hưởng của phụ huynh đối với con cái là vô cùng to lớn.
Dưới sự giáo dục như vậy, nguyên chủ sống khuôn phép, không dám đi sai dù chỉ một bước. Rõ ràng trẻ trung xinh đẹp, lại tự biến mình thành dáng vẻ như một bà cô già.
Việc duy nhất cô làm trái ý gia đình trong đời này, có lẽ là sau khi tốt nghiệp đã không nghe lời bà nội về quê làm giáo viên hay thi công chức.
Bởi vì, trong lòng cô có một người.
Người mà cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vào năm nhất đại học, cắm rễ sâu trong tim cô, cũng chính là chủ nhân của cao ốc Phong Thị hiện giờ người nắm quyền Tập đoàn Phong Thị…Phong Tẫn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gia nhập Tập đoàn Phong Thị. Nhờ năng lực chuyên môn xuất sắc, cô vượt qua năm ải chém sáu tướng, trở thành thư ký riêng của Phong Tẫn.
Thật ra ngoài năng lực, còn một lý do quan trọng giúp cô trở thành thư ký riêng của Phong Tẫn, đó là nguyên chủ đủ thật thà và an phận.
Khoan bàn đến gia thế hào môn đỉnh cấp, chỉ riêng bản thân Phong Tẫn, chỉ cần đứng đó thôi cũng không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn lao vào.
Các nữ thư ký trước đây hầu như không ai không gục ngã dưới quần tây của anh. Phong Tẫn là một kẻ độc tài lạnh lùng và mạnh mẽ, đối với loại người này, cấp dưới bên cạnh mà có tâm tư đó với mình thì gần như chắc chắn sẽ bị sa thải không thương tiếc.
Nhưng anh lại là người khá kén chọn trong đời sống, ví dụ như cà phê mỗi sáng, bữa trưa hợp khẩu vị và nhiều khía cạnh khác mà thư ký nam khó lòng làm anh hài lòng.
Vào lúc này, một nguyên chủ chu đáo mọi mặt, lại không hề tỏ ra mê trai, cộng thêm năng lực chuyên môn vững vàng đã lọt vào mắt xanh của Phong Tẫn.