“Đã kiểm tra thấy sức khỏe và tinh thần của ký chủ cực kỳ ổn định, trạng thái tuyệt vời, thế giới tiếp theo… đi luôn!”
Nhiệm vụ: Đưa Lâm Mạt lên giường của ông trùm phía nhà đầu tư.
Thân phận: Người quản lý của nữ chính Lâm Mạt.
“Chị Tống Vũ ơi, chị giúp em một chút đi mà!” Một cậu trai mới nổi thuộc hệ “cún con” đang quỳ rạp dưới chân Tống Vũ, đôi mắt không ngừng phóng điện.
Hứa Xảo – trợ lý của Tống Vũ – đang làm tóc cho cô. Đứng từ phía sau, Hứa Xảo có thể nhìn rõ mồn một cơ bụng lấp ló sau chiếc áo cổ chữ V khoét sâu cùng cả cạp quần lót lộ ra ngoài của cậu trai kia.
Cảnh tượng này vốn đã chẳng còn lạ lẫm gì.
Với tư cách là người quản lý vàng của công ty giải trí Hải Tinh, trong tay Tống Vũ nắm giữ vô số tài nguyên béo bở. Kẻ tìm đến tận nơi “tự nguyện hiến thân” cho cô không thiếu, vì chỉ cần cô vừa mắt mà vung tay ra một chút thôi là đủ cho họ ăn cả năm không hết.
Thế nhưng, Hứa Xảo thầm nghĩ, với gương mặt cực phẩm kia của Tống Vũ, thà rằng cô tự mình làm ngôi sao còn hơn. Mấy cậu trai, cô nàng mới nổi đứng cạnh Tống Vũ trông chẳng khác nào đám người hầu kẻ hạ.
Hứa Xảo cũng từng thắc mắc chuyện này, nhưng Tống Vũ chỉ bảo cô vào giới giải trí chủ yếu là để được ngắm trai xinh gái đẹp cho sướng mắt thôi.
Tống Vũ rụt chân lại, cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt. Chẳng biết là cô đang “xài” mấy người này hay là đang bị họ “xài chùa” nữa, đã thế mình còn mất công tốn sức lo tài nguyên cho họ.
Cô cũng biết kén cá chọn canh lắm chứ bộ!
“Cậu không có người quản lý riêng à?” Lâm Mạt đẩy cửa phòng nghỉ của Tống Vũ bước vào, thẳng tay đuổi cậu kia ra ngoài.
“Chị Tống Vũ, lúc đầu mình đã thỏa thuận rồi nhé, chị chỉ được dẫn dắt mình em thôi đấy.”
Lâm Mạt là một lính mới có cá tính không hề nhỏ, lại còn là thành phần “con ông cháu cha”.
“Biết rồi, cô cũng phải biết cố gắng lên một chút đi, người quản lý vàng như tôi sắp phải húp cháo loãng đến nơi rồi đây này.”
“Chị Tống Vũ, đạo diễn phim Thanh Ca Truyện tối nay có lời mời chị đến dự tiệc, nghe bảo ông trùm bên phía nhà đầu tư cũng có mặt ở đó đấy ạ.” Hứa Xảo chen ngang một câu.
“Đại tiểu thư của tôi ơi, hôm nay cô tuyệt đối không được tùy tiện nổi hứng tiểu thư đâu đấy nhé.”
Tống Vũ bảo Lâm Mạt đi thay đồ khác, nhưng Lâm Mạt vẫn còn dỗi nên cứ thế mặc độc chiếc sơ mi trắng. Tống Vũ bực mình lườm cho một cái cháy mặt, rồi mặc kệ, cô quay sang tự lên đồ, trang điểm lộng lẫy cho bản thân.