Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 14

admin 658 Chữ Cài Đặt

Tần Tranh gắp một miếng thịt kho tàu đưa đến tận miệng, Tống Vũ dù còn hơi do dự nhưng cuối cùng cũng chịu há miệng ăn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tần Tranh rõ ràng là đã giãn ra, trông dễ coi hơn hẳn.

Anh tiếp tục gắp hết thịt gà, tôm, rồi lại đến sườn cho cô. Thế nhưng khi anh định gắp một miếng cần tây, Tống Vũ liền trề môi ra vẻ không bằng lòng:

“Em không thích món này đâu…”

Nghe cái giọng điệu có chút hờn dỗi của cô, tâm trạng Tần Tranh lại tốt thêm vài phần, anh đổi sang gắp một miếng cà rốt. Tống Vũ vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

“Lại không thích nữa à?”

“Đúng là đồ kén ăn.”

Anh chọn một miếng thịt bò, lần này Tống Vũ đã chịu ăn. Tần Tranh bỗng dưng nảy sinh hứng thú với việc đút cho cô ăn, anh gắp đủ thứ cho cô nếm thử để xem cô thích gì và ghét gì. Lúc ăn trông Tống Vũ cực kỳ ngoan ngoãn, hai cái má cứ phồng lên trông rõ ghét.
Anh lại dùng thìa múc một ngụm canh cùng viên thịt đưa cho cô, định bụng sẽ đút tiếp thì Tống Vũ nắm lấy tay anh, giọng nói mềm mỏng, dịu dàng: “Em thật sự nuốt không trôi nữa rồi.”

Tần Tranh đặt thìa xuống, đưa tay sờ bụng cô rồi gật gù: “Ừ, cũng hòm hòm rồi đấy.”

“Ngồi đây xem tôi ăn.”

Tần Tranh thản nhiên dùng luôn bộ đồ ăn Tống Vũ vừa dùng, đánh chén sạch sành sanh chỗ thức ăn còn lại trên bàn. Tống Vũ nhìn thấy hết, nhưng cô cũng mặc kệ, anh thích ăn “nước bọt” của cô thì cứ để anh ăn.

Bầu không khí giữa hai người lúc này có thể coi là khá hòa thuận. Ngay khi vừa được anh buông ra, Tống Vũ lập tức lỉnh ngay về phòng mình, tháo chiếc vòng tay ra cất cẩn thận.

Cuộc sống trong biệt thự cứ thế trôi qua được mười mấy ngày. Ngày nào đi làm về Tần Tranh cũng mang quà về cho cô, khiến căn phòng ngủ giờ đã chất đầy những hộp lớn hộp nhỏ. Tống Vũ thấy thời cơ đã chín muồi, bèn chủ động đòi ra ngoài:
“Tần Tranh, anh cho em ra ngoài chơi chút được không? Anh cứ cho vệ sĩ đi theo em cũng được mà, em hứa là sẽ không chạy lung tung đâu.”

Tần Tranh nhìn cô chăm chú một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

“Ngày mai đi làm với tôi.”

“Được chứ!” Tống Vũ mừng rỡ. Cuối cùng cũng được ra ngoài, xem ra mọi chuyện cũng có tiến triển đấy chứ.

Vì quá phấn khởi, Tống Vũ đã có một giấc ngủ thật ngon. Cô sợ anh quên không đưa mình theo nên sáng hôm sau dậy từ rất sớm. Khi Tần Tranh xuống lầu, Tống Vũ đã ngồi đợi sẵn bên bàn ăn rồi. Đây là một trong số ít lần hai người cùng ăn sáng với nhau.

“Vui đến thế cơ à?”

“Mấy người ở đây chẳng ai dám nói chuyện với em cả. Ban ngày anh lại phải đi làm không ở bên cạnh em được, em buồn chán lắm chứ bộ.”

Mấy lời này của cô đã chạm đúng vào chỗ ngứa trong lòng anh. Anh nghĩ rằng cô đang dần thích nghi với sự hiện diện của mình, thậm chí là còn cần anh ở bên nữa.
“Sau này, lúc nào em muốn đến công ty với tôi thì cứ bảo tài xế đưa đi.”

“Dạ vâng!” Tống Vũ nheo mắt cười rạng rỡ.

Tài xế dừng xe ngay trước cổng tòa nhà tập đoàn. Tần Tranh nắm chặt tay Tống Vũ, hiên ngang dắt cô đi qua trước mặt bao nhiêu nhân viên. Đám nhân viên nhìn mà ngây người ra, vội vàng chào hỏi, còn anh thì trông vô cùng dễ tính, khẽ gật đầu đáp lại mọi người.