Nhìn theo bóng lưng Trương thị đi xa, Tiền Thiển lập tức chạy nhanh tới cửa sau Trạng Nguyên Lâu.
Chỉ thấy rất nhiều nông dân gánh rau xanh các loại đứng chờ ngoài cửa, Tiền chưởng quầy tự mình đứng ở cửa, cầm sổ sách kiểm đếm, bên cạnh có hai tạp dịch: một người phụ trách ghi số báo lại cho Tiền chưởng quầy, một người khác thì phân loại rau đã chọn xong rồi bỏ vào sọt, chờ người đến chuyển đi.
Tiền Thiển chạy tới chào hỏi.
Tiền chưởng quỹ nhìn cô một cái rồi gật đầu:
“Canh giờ không tính là muộn. Qua đây giúp một tay.”
Nói xong lại tiếp tục bận rộn, không để ý tới cô nữa.
Tiền Thiển cũng không chờ phân công, tự hỏi rau cần chuyển đến đâu rồi lập tức bắt tay làm cùng đám tạp dịch khác, làm luôn việc khuân vác.
Công việc này kéo dài suốt một tháng tròn.
Ngay cả bản thân Tiền Thiển cũng không rõ một tháng đó rốt cuộc đã trôi qua thế nào. Cô chỉ nhớ ngày đầu tiên làm việc xong, cả người đau như sắp rã thành từng mảnh.
Sáng hôm sau suýt chút nữa không bò dậy nổi. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba… ngày nào cũng giống như tận thế, toàn thân không chỗ nào không đau nhức.
Mỗi sáng phải rời giường từ sớm, trong lòng cô đều ngập tràn tuyệt vọng, phải dùng nghị lực cực lớn mới có thể thuyết phục bản thân rời khỏi ổ chăn đi làm.
Sáng sớm dọn rau, sau đó theo sau bếp đi hái rau, rửa rau; rồi quét dọn, tiếp đến là khuân vác chén đĩa đã rửa sạch; lại còn phụ kho kiểm kê hàng hóa; thỉnh thoảng còn phải chạy việc vặt bên ngoài. Mệt nhất là mỗi ngày còn phải đẩy thùng nước thải từ bếp ra cửa sau, chờ người đến thu dọn.
Ngày nào Tiền Thiển cũng gào với 7788 là không làm nữa!!! Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cứ cắn răng chịu đựng.
Có lẽ vì công việc vẫn chưa khiến cô mệt đến mức sụp đổ hoàn toàn. Cũng có thể vì trong tiềm thức, cô vẫn rất quý trọng công việc này, muốn nghiêm túc làm tiếp. Hoặc cũng có thể bởi vì những tạp dịch xung quanh ai nấy đều sống như vậy, khiến cô cảm thấy bản thân cũng không nên than vãn quá nhiều.
Tóm lại, Tiền Thiển cứ thế mà chịu đựng. Đến một ngày nào đó, cô chợt phát hiện mình đã thích ứng được. Hoặc nên nói là… đã chết lặng rồi.
[Tiền Xuyến Tử, tố chất tâm lý và khả năng chịu đựng của cô thật sự mạnh ghê.] 7788 cảm thán tổng kết.
[Đúng vậy.] Tiền Thiển vừa mặc quần áo vừa tán dóc với 7788 trong lúc chờ Trương thị cùng ra ngoài: [Tôi là người hơn ba mươi tuổi rồi, đâu phải Trương Ngũ Nương mười mấy tuổi, có gì mà không chịu nổi.]