Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 11

admin 875 Chữ Cài Đặt

Phía ngoài phủ phủ đệ, Khương Vãn Nhu vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ đợi. Nàng ta vốn tự tin cho rằng, chỉ cần bản thân đưa danh thiếp vào, đối phương chắc chắn sẽ lập tức sai người đon đả mời vào trong. Dù sao thì hiện tại, danh tiếng của nàng ta ở khắp kinh thành này cũng chẳng hề nhỏ.

Thế nhưng, hiện thực lại tạt cho nàng ta một gáo nước lạnh. Người nha hoàn vào trong phủ thông báo quay trở lại rất nhanh, thái độ hờ hững: “Nương tử nhà ta bận việc, không tiện gặp khách.”

Nụ cười thanh tú trên gương mặt Khương Vãn Nhu bỗng chốc cứng đờ: “Không gặp sao?”

“Đúng vậy.”

“Dù chỉ là một lát thôi cũng không được sao?” Nàng ta cố vớt vát.

“Nương tử đã nói không gặp là không gặp.”

Dứt lời, người nha hoàn kia liền dứt khoát xoay người, đóng sầm cánh cửa lớn lại.

Khương Vãn Nhu đứng trơ trọi trước cổng phủ, sắc mặt dần trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng nàng ta dâng lên một cảm giác nghẹn ứ, nhục nhã khó tả. Nàng ta biết rất rõ thân phận của Tạ Vãn, một nữ tử thuộc dòng dõi tội thần, không danh không phận. Nói một cách khó nghe, nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi được Ngụy Trầm bao nuôi ở bên ngoài mà thôi. Vậy mà một kẻ thấp kém như thế lại dám thẳng thừng cự tuyệt nàng ta?
Khương Vãn Nhu cắn chặt môi, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo.

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa rầm rập từ phía xa vọng lại. Một toán cấm vệ quân cưỡi ngựa oai phong đang tiến thẳng về phía này. Đi đầu hàng quân là một nam nhân mặc huyền y đen tuyền, khí thế quanh thân âm trầm, lạnh lẽo, không giận mà tự uy.

Khương Vãn Nhu lập tức nhận ra người tới chính là Nhiếp Chính Vương Ngụy Trầm.

Nàng ta vô thức đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc mây, khẽ nghiêng đầu qua một bên để lộ ra góc mặt thanh tú, xinh đẹp nhất của mình. Trong lòng thiếu nữ không khỏi nảy sinh vài phần mong đợi. Những kẻ khác có thể mắt mù không nhìn thấy nét đẹp của nàng ta, nhưng còn Ngụy Trầm thì sao? Dù gì đi nữa, nàng ta cũng là nữ chính được thiên đạo ban phát khí vận của thế giới này.

Nhưng rất nhanh, Khương Vãn Nhu liền nhận ra bản thân đã quá ảo tưởng.
Toán người ngựa kia cứ thế rầm rộ đi thẳng qua mặt nàng ta. Ngụy Trầm từ đầu tới cuối ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho nàng ta, ánh nhìn của hắn vẫn lạnh lùng khóa chặt về phía trước. Tiếng vó ngựa lướt qua cuốn theo một trận bụi đất mù mịt, phủ đầy lên tà váy gấm thêu hoa của thiếu nữ.

Khương Vãn Nhu đứng chết lặng tại chỗ, gương mặt lúc xanh lúc trắng vì hổ thẹn.

Trong khoảng không gian của hệ thống, 006 đã chứng kiến toàn bộ màn kịch nực cười vừa rồi, liền lên tiếng: [Ký chủ, ta vừa phát hiện ra một quy luật mới.]

“Chuyện gì?” Ninh Tịch thầm hỏi.

[Bản thể của Dạ Duệ hoàn toàn miễn dịch với hào quang bách chiến bách thắng của nữ chính.]

Ninh Tịch nghe vậy liền bật cười thành tiếng: “Chuyện này không phải là quá bình thường sao? Một con quái vật vốn mang trong mình sức mạnh kéo cả thế giới xuống vực sâu diệt vong, sao có thể dễ dàng bị lung lạc bởi chút khí vận nhân vật chính của một tiểu thế giới cho được?”
Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi nàng chợt tắt ngấm khi nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa. Chiếc xe ngựa quyền quý đã dừng hẳn trước phủ, người vừa hiên ngang bước xuống chính là Ngụy Trầm.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, tầm mắt của Ngụy Trầm đã chuẩn xác khóa chặt lên thân ảnh của Ninh Tịch. Nàng lúc này đang lười biếng ngồi dưới mái hiên, trước mặt chất đầy những thỏi bạc trắng lấp lánh, đôi mắt đẹp cong lên sáng bừng, trông như một con mèo nhỏ vừa đào được kho báu lớn.

Khóe môi Ngụy Trầm khẽ động, thanh âm trầm thấp vang lên: “Tâm trạng có vẻ rất tốt?”

Ninh Tịch nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, vừa thấy hắn, nàng liền vui vẻ vẫy vẫy tay, hớn hở chỉ vào đống ngân lượng trên bàn: “Vương gia! Hôm nay vận khí của ta rất tốt, thắng được rất nhiều bạc!”

Ngụy Trầm lẳng lặng nhìn thoáng qua đống bạc kia, rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, nhất thời rơi vào im lặng. Hắn không nói ra, nhưng thực chất tai mắt trong kinh thành đã sớm báo về cho hắn biết mấy vị phu nhân kia căn bản là đang vắt óc cố ý nhường bài để dâng tiền cho nàng vui lòng.

Chỉ có bản thân tiểu cô nương ngốc nghếch này là vẫn đinh ninh cho rằng kỹ năng đánh bài của mình cực kỳ lợi hại mà thôi.