Phàn Thành đưa ba lô leo núi sang: “Đổi hết toàn bộ.”
“Hửm?”
Người lính kia đưa tay nhận lấy, anh ta lấy làm kinh ngạc bởi trọng lượng bất ngờ của chiếc ba lô này bèn mở ba lô ra xem, sau đó mở to mắt đầy vẻ khó tin: “Anh chắc chắn muốn dùng những thứ này để đổi xăng?”
“Tôi chắc chắn.”
“Anh chờ một chút.”
Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua có người dùng nhiều thức ăn nước uống đến đây trao đổi vật tư thế này, lại còn muốn đổi sang xăng dầu, thứ không quá cấp bách trong lúc này, thế nên người lính cũng không dám tùy tiện quyết định bèn vội vàng xách ba lô chạy lên lầu.
Trong ba lô leo núi này nhét đầy mười mấy hộp thịt hộp, vài gói bánh quy khô cùng vài chai nước khoáng, cũng chẳng trách vì sao người lính kia lại kinh ngạc như thế khi vừa mở ba lô ra.
Chẳng bao lâu người lính kia đã vội vàng quay trở lại, trên tay còn cầm theo hai thùng dầu mười lít trên tay, khẽ nói với bọn họ: “Tình hình hiện giờ đã khác rồi, những thứ các anh đưa có thể đổi sang một trăm lít xăng, nhưng mọi người xung quanh sẽ nhìn thấy. Nếu bây giờ đưa đưa hết một trăm lít xăng cho các anh ngay trước mặt mọi người sẽ gây bất lợi cho các anh đấy, thế nên tối nay tôi sẽ đưa phần còn lại sang nhé.”
Phàn Thành đồng ý rất thoải mái: “Được.”
“Cảm ơn.”
Khi Phàn Thành và Tưởng Mặc chuẩn bị rời đi, người lính thấp giọng nói một tiếng cảm ơn, anh ta biết rõ Phàn Thành cố ý đưa ba lô đồ kia cho bọn họ, nếu không trừ phi đầu óc người này có vấn đề, ai lại lấy những thứ cứu mạng kia để đổi xăng?
Phàn Thành khẽ gật đầu với người lính kia: “Đừng khách sáo, các anh vất vả rồi.”
Lúc bọn họ trở về, Đỗ Quang Diệu cũng đã quay lại, ông ta không tìm được vợ con mình nhưng đúng thật là hai người họ đã từng đăng ký cách đây hai ngày, theo ghi chép họ đã đi theo xe quân đội đến khu an toàn trước.
Buổi tối, đám xác sống lại càng thêm sôi nổi, vì vậy nên trời vừa tối, số lượng binh lính trông coi xung quanh quảng trường lại nhiều thêm, bọn họ liên tục qua lại tuần tra cảnh giới.
Người lính phụ trách đăng ký trước đó cũng lặng lẽ đưa số xăng còn lại đến cho họ như đã nói nhân lúc canh gác, sau khi hỗ trợ chuyển vào trong cốp sau xe, đôi bên nhìn nhau cười rồi không nói thêm gì nữa.
Dù xung quanh có binh lính trông coi nhưng nhóm Tưởng Mặc vẫn thay phiên nhau xuống xe gác đêm, vừa để đề phòng bất trắc cũng tiện thể chừa không gian cho những người khác nghỉ ngơi. Vì có thần khí không gian nên buổi tối khi ngủ, họ đã lặng lẽ mang chăn ra, một tấm để lót, một tấm để đắp, khi ngủ cũng thoải mái hơn những người khác.
Sáng sớm hôm sau, quân đội đến thông báo cho họ xuất phát. Đi đầu là hai chiếc xe quân đội, binh lính mặc quân phục cầm súng trong tay đồng loạt ngồi hai bên xe, có thể nói là trông họ vô cùng mạnh mẽ, khí thế. Có quân đội mở đường, mọi người bèn lái xe chen lấn nhau đi theo sau, các loại xe tập trung thành một dòng xe khổng lồ, nhìn từ xa trông vô cùng hùng hồn.
Bọn họ vẫn chia thành hai xe như cũ, Phàn Thành và Vương Nhất Khả thay phiên nhau lái chiếc Maybach, còn Tưởng Mặc và Đỗ Quang Diệu thay phiên lái chiếc việt dã còn lại.
“Cậu hai, cậu ngủ tiếp đi, để tôi lái trước.”
Tưởng Mặc là người canh gác vào nửa sau đêm hôm qua, Đỗ Quang Diệu thấy có lẽ cậu đã mệt, thế nên bèn chủ động yêu cầu để cậu ngủ bù một giấc.
“Được, làm phiền ông rồi, lão Đỗ.”
Tưởng Mặc cũng không khách sáo với ông ta, đắp chăn lại bắt đầu ngủ, Tiểu Ngư cũng buồn ngủ, cô bé chui vào lòng cậu, cả hai ôm nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đội ngũ từ đi từ phía Nam thành phố lên cao tốc, suốt quãng đường rất ổn định, khi lái được khoảng hai ba giờ, tiếng xe thắng gấp và tiếng súng đột ngột vang lên khiến Tưởng Mặc giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mơ.