Tưởng Mặc tỉnh lại trong tiếng khóc xé tim xé phổi, cậu vừa mở mắt đã thấy một cậu bé đang nằm nhoài trên người mình gào khóc. Cậu muốn đưa tay xoa đầu đứa bé này theo bản năng nhưng toàn thân lại không có sức lực đến nỗi không thể nhấc nổi tay. Sau đó là cảm giác đói khát điên cuồng trào ra từ trong dạ dày khiến người ta phát điên, thậm chí cậu còn có thể nếm được vị máu tanh trong miệng.
Tưởng Mặc: [008, mau mở chức năng chữa trị!]
Với tình trạng này cậu không kịp đổi dịch dinh dưỡng mà phải lập tức chữa trị cho cơ thể.
Hệ thống: [Vâng, mở chức năng chữa trị cơ thể, trừ 20 điểm tích lũy, ba phút sau sẽ chữa khỏi.]
Tưởng Mặc: [Khoan đã! Chỉ cần điều chỉnh trạng thái cơ thể, bề ngoài vẫn giữ nguyên không đổi.]
Cậu không muốn thay đổi đột ngột ngay trước mặt người khác.
Hệ thống: [Đã rõ.]
Dần dần, cuối cùng cảm giác đói khát kinh khủng ở bụng như giòi bọ trong xương khớp cũng mất đi, cơ thể cậu cũng hồi phục sức lực.
Cậu đưa tay xoa đầu cậu bé, khàn giọng nói: “Anh không sao, đừng khóc.”
Cậu bé ngừng khóc rồi từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn, hai mắt đỏ ngầu như một chú thỏ con.
“Anh? Anh không sao chứ?”
Giọng của đứa bé vẫn còn mang tiếng nức nở.
“Ừ, anh không sao.”
“Anh dọa Tiểu Tây sợ chết mất!”
Có lẽ trước đó cậu bé đã khóc mệt nên giờ đây khi nghe cậu dịu dàng trấn an như vậy thì cũng dần dần thiếp đi trong lòng Tưởng Mặc.
Hệ thống: [Chủ nhân, có muốn bắt đầu tiếp thu tuyến thế giới và thông tin mục tiêu nhiệm vụ không?]
Tưởng Mặc: [Được.]
Bối cảnh thế giới này là Trung Quốc thập niên 70, cha mẹ của khí vận chi tử Mục Hồng đều là giáo sư đại học, cả hai người đều bị ảnh hưởng khi từng du học ở nước ngoài nên bị đưa đến khu vực xa xôi để lao động cải tạo, toàn bộ tài sản cũng bị niêm phong.
Tuy Mục Hồng đã hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, anh về nông thôn làm thanh niên trí thức, nhưng vì thành phần gia đình không tốt nên vẫn bị mọi người xa lánh. Dựa theo tuyến thế giới ban đầu, tuy ở nông thôn nhưng anh không từ bỏ việc học tập. Sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, anh đỗ vào khoa Tiếng Anh của đại học Bắc Kinh nhờ vào thành tích xuất sắc, cuối cùng trở thành một nhà phiên dịch nhà ngoại giao cực kỳ ưu tú.
Mà dị khách thời không Tưởng Mặc cần đối phó lần này vẫn là một người sống lại, tên là Thiệu Nguyên, cũng là một thanh niên trí thức đến từ thành phố, nhưng đây lại là một kẻ ham ăn lười làm, chỉ quen lén lút giở thủ đoạn.
Kiếp trước để trốn tránh lao động, gã đã tìm đủ mọi cách theo đuổi con gái của đại đội trưởng đội sản xuất và được nhận công việc giáo viên tiểu học trong thôn. Đây hoàn toàn là một tên khốn, sau này gã mất rất nhiều công sức mới thi đỗ vào một trường trung cấp rồi vứt bỏ vợ con để trở về thành phố. Nhưng gã vẫn không thay đổi tính tình ham ăn lười làm của mình, cả đời chẳng làm nên trò trống gì, cuộc sống túng quẫn.
Sau khi sống lại, gã không theo đuổi con gái của đại đội trưởng nữa mà lại theo đuổi một nữ thanh niên trí thức tên là Bạch Vi. Bạch Vi có diện mạo xinh đẹp, tính cách cũng độc lập cởi mở, điều kiện gia đình cũng rất tốt, cha mẹ cô ấy đều là cán bộ. Sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, cô ấy thuận lợi thi đỗ đại học và rời khỏi nông thôn.
Thiệu Nguyên nhớ sau này khi gặp lại Bạch Vi, cô ấy ngồi trên ô tô con, mặc bộ âu phục đẹp đẽ, nhan sắc vẫn xinh đẹp như trước. Có một cô gái ưu tú như thế ở bên cạnh, đương nhiên Thiệu Nguyên chướng mắt người vợ kiếp trước của mình.
Nhưng bất luận gã đối xử tốt với Bạch Vi thế nào thì Bạch Vi cũng vô cùng lạnh nhạt với gã, khiến gã không khỏi sinh lòng oán hận. Sau này Thiệu Nguyên phát hiện Bạch Vi nói năng thận trọng với mình nhưng lại tươi cười tiếp đón Mục Hồng, gã lập tức nổi cơn giận dữ và nghĩ ra một kế hoạch ác độc.