Khuôn mặt nhỏ lạnh đến đỏ bừng, Ngũ Thất cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, khiến cô trông bỗng trở nên tươi tắn hơn hẳn.
“Anh Lý, anh có thể đốt pháo cùng em không?” Chỉ là giọng nói vẫn yếu ớt, chẳng có chút tự tin nào.
Ngủ nhiều quá nên hơi đau đầu, cô quên mất tên đầy đủ của anh là gì, gọi anh Lý chắc không sai đâu.
“À… xin lỗi em nhé, giờ này chắc gia đình anh đang đợi anh về ăn trưa rồi.”
Lý Tử Diễn ra chiều nghiêm túc lấy điện thoại ra nhìn một chút, vắt óc mãi mới nghĩ ra được một lý do từ chối như vậy.
Ngũ Thất như đã lấy hết can đảm, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền đưa tay nắm lấy tay anh, thuận tiện kéo chiếc điện thoại về phía mình, bĩu môi ra hiệu cho anh nhìn thời gian trên đó.
“Còn chưa đến mười giờ mà, không mất nhiều thời gian đâu, sẽ không làm lỡ giờ anh ăn cơm.”
Cảm giác bàn tay cô nắm trên mu bàn tay mình vừa ngứa ngứa, lại hơi âm ấm, Lý Tử Diễn mất tự nhiên cử động cổ tay.
Ngũ Thất lập tức nhận ra, giống như bị thứ gì chích một cái, vội vàng buông tay ra.
Cảm giác ấm áp biến mất, mu bàn tay anh lại cảm nhận được cái lạnh của gió mùa đông quét qua.
“Anh còn phải giúp gia đình làm chút việc gì đó nữa, em biết mà, Tết nhất ấy… Hay là gọi bạn bè đi đốt pháo với em?” Anh cúi đầu, dò xét nhìn Ngũ Thất một cái.
Thấy ánh mắt vốn đang tràn đầy mong đợi của cô dần ảm đạm xuống, anh có hơi không nỡ, nhưng vẫn không nói thêm gì.
“Không có bạn nào chơi cùng em cả.”
Thật ra Ngũ Thất đang cúi đầu, từ góc độ của Lý Tử Diễn chỉ có thể nhìn thấy mái đầu mềm mại của cô rũ xuống, trông có hơi đáng thương.
Vì giọng cô quá nhỏ nên anh căn bản không nghe rõ cô đang lẩm bẩm gì.
“Thôi vậy, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Anh đi cùng em.”
Nhưng đại khái anh cũng đoán được nội dung, ngay khoảnh khắc nói ra câu bảo cô gọi bạn bè đi cùng, anh đã hơi hối hận rồi, dù sao trông cô chẳng giống người có nhiều bạn bè.
Lý Tử Diễn tìm một hàng rào sắt hơi cao, kiễng chân treo dây pháo lên đó, sau đó thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa, châm dây pháo.
Tay phải bịt tai, tay trái kéo Ngũ Thất chạy ra xa một chút.
Nghe tiếng pháo nổ lách tách đì đùng, không khí ngày Tết bắt đầu có thêm chút cảm giác chân thực từ những tiếng pháo ấy.
Ngũ Thất nhân cơ hội lấy mấy quả pháo ném ra, ném ngay bên chân Lý Tử Diễn.
Lúc pháo nổ, còn khiến anh giật mình.
Anh không chịu thua, đưa tay xin cô mấy quả rồi cũng ném theo.
Đến khi tất cả mọi thứ đều được đốt hết, chỉ còn lại một ống pháo hoa, chẳng còn lý do gì để giữ anh lại nữa.
“Còn một quả pháo hoa, tối nay chúng ta ra ngoài đốt nhé?” Ngũ Thất chọc vào cánh tay anh, hỏi.
Lý Tử Diễn vô thức bật cười, thật ra quan hệ giữa bọn họ không nên thân thiết đến mức này.
Trước đây mỗi lần đến nhà thầy, anh chẳng nói chuyện với cô em gái này được mấy câu, hôm nay chẳng hiểu vì sao lại thành ra như thế này.
Vậy thì làm người tốt cho trót vậy.
“Được.” Anh trả lời như thế.
Nhưng ngày hôm đó, Ngũ Thất đợi mãi cũng không đợi được Lý Tử Diễn đến tìm cô để cùng đốt pháo hoa…