Đến nội dung chính

Chương 33: Chạm mặt Bạch Thanh Vãn

admin 675 Chữ Cài Đặt

Tiêu Cảnh Yến hừ lạnh một tiếng, tuy lời nói của Thẩm Ngọc Khanh nghe có vẻ bất cần đời và lười nhác, nhưng hắn thừa hiểu tên này đang ngầm nhắc nhở mình điều gì.

Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Châu gần đây ở trong triều lôi kéo không ít vây cánh, phụ hoàng lại có ý mài giũa hắn ta.

Trận săn mùa thu này, Tiêu Cảnh Châu chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để tranh giành vị trí đứng đầu bảng nhằm lấy lòng phụ hoàng, đồng thời áp chế uy phong của vị Thái tử là hắn đây.

Đám công tử thế gia ngoài kia nghĩ rằng Tiêu Cảnh Yến hắn sẽ chọn cách nhẫn nhịn, thu bớt hào quang để tránh nhiều lời dèm pha ư?

Nực cười.

Bản tính của hắn trước giờ là một con sói đầu đàn, giang sơn này là của hắn, vị trí này là của hắn, kẻ khác muốn dòm ngó thì phải xem có đủ bản lĩnh hay không đã.
“Ngươi nghĩ ta cần phải nhường hắn ư?” Tiêu Cảnh Yến thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn về phía thị vệ đang trói con hươu sao lại.

“Giấu tài đúng lúc là khôn ngoan, nhưng nhường nhịn vô cớ chỉ khiến kẻ khác nghĩ mình nhu nhược thôi.”

Thẩm Ngọc Khanh nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Hắn lắc bầu rượu trong tay, lười biếng nói: “Điện hạ nói phải, thần chỉ tiếc cho hầu bao của mình thôi. Mà nhắc mới nhớ, lúc nãy thần lững thững đi vào đây, hình như có thấy người cũng hừng hực khí thế không kém gì Tam hoàng tử đâu đấy nhé.”

“Ai?” Tiêu Cảnh Yến nhàn nhạt hỏi.

Thẩm Ngọc Khanh cười tủm tỉm, bộ dạng vô cùng hóng hớt:

“Còn ai vào đây nữa, là vị hôn thê Thái tử phi tương lai của người, Bạch đại tiểu thư chứ ai. Thần thấy nàng ấy cưỡi một con bạch mã, lao vào rừng với tốc độ như muốn đi hành thích ai đó vậy. Nhưng mà lạ kỳ ở chỗ…”
Hắn cố tình kéo dài giọng, liếc nhìn sắc mặt Thái tử: “Nàng ấy không đi về phía khu rừng dành cho nữ quyến, mà lại lao thẳng về hướng Đông Nam, chính là hướng mà Tam hoàng tử vừa mới đi qua.”

Nghe đến bốn chữ “Bạch đại tiểu thư”, trong đầu Tiêu Cảnh Yến lập tức hiện lên cảnh tượng khi nãy.

Ánh mắt lấp lánh tình ý, chiếc khăn gấm khẽ vẫy hướng về phía Tiêu Cảnh Châu của Bạch Ly giống như một cái dằm đâm vào mắt hắn.

Gương mặt Thái tử vốn đã lạnh lùng nay lại càng trầm xuống như nước, xung quanh hắn tỏa ra một tầng khí áp thấp khiến đám hộ vệ đứng bên cạnh cũng phải rùng mình, không hẹn mà cùng cúi đầu thấp hơn.

“Bạch gia quả là dạy dỗ ra một đích nữ tốt.” Tiêu Cảnh Yến nghiến răng, giọng nói thấu xương vang lên.

Là vị hôn thê của Thái tử, lại dám ở trước mặt bao người liếc mắt đưa tình với người khác, giờ lại còn đuổi theo vào rừng sâu.
Nàng coi mặt mũi của hắn, coi thể diện của hoàng gia là cái gì?

Thẩm Ngọc Khanh thấy phản ứng của Thái tử thì thầm cười thầm trong bụng.

Hắn biết ngay là có kịch hay để xem mà.

Hắn vừa định thêm vài câu chọc ngoáy thì tai chợt động.

Từ một hướng khác trong bụi rậm, tiếng bước chân ngựa dồn dập, hỗn loạn kèm theo tiếng thở dốc hốt hoảng bỗng nhiên truyền đến.

Thẩm Ngọc Khanh thu lại nụ cười ngả ngớn, ánh mắt sắc bén lướt qua.

“Rào!”

Một con ngựa bụi bặm lao ra khỏi lùm cây.

Gương mặt người ngồi trên lưng ngựa tràn đầy vẻ lo lắng, y phục có chút xộc xệch do bị cành cây quệt trúng, nhưng khí chất vẫn vô cùng điềm đạm và kiên định.

Là nhị tiểu thư Bạch gia, Bạch Thanh Vãn.