Mấy ngày kế tiếp, nhờ vào dược lực thâm hậu kết hợp với nền tảng nội công sẵn có, thương thế của Phó Tạ Hành hồi phục một cách thần kỳ.
Sức lực cạn kiệt nay đã dần dần tràn trề lại trong kinh mạch, vết thương trên ngực cũng bắt đầu lên da non.
Dù vậy, hắn biết rõ kinh thành lúc này hẳn đang giăng thiên la địa võng. Mật thám của kẻ thù và binh lính triều đình chắc chắn đang sục sạo khắp nơi để lùng bắt huyết mạch cuối cùng của Phó gia.
Thân phận hiện tại của hắn vô cùng nhạy cảm, chỉ cần đặt chân ra khỏi cánh cửa phủ này một bước, e rằng chưa kịp làm gì thì đã phơi xác giữa đường, thậm chí còn liên lụy đến những người khác.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng suốt một đêm, Phó Tạ Hành quyết định đánh cược một ván.
Sáng hôm sau, khi Xuân Đào vừa bưng khay cháo loãng bước vào phòng củi, Phó Tạ Hành đã đứng thẳng người đợi sẵn.
Hắn chắp tay, khom lưng hành lễ thật sâu, giọng điệu khẩn thiết: “Xuân Đào cô nương, tại hạ có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo. Phiền cô nương có thể chuyển lời, cho phép tại hạ được bái kiến chủ tử của cô nương một lần không?”
Xuân Đào giật mình suýt đánh rơi khay cháo.
Nhìn nam nhân tuy mặc y phục thô sơ nhưng vóc dáng cao lớn, thẳng tắp như tùng bách, ánh mắt kiên định bất khuất, nàng ấy có đôi phần do dự.
Song nghĩ đến việc người này dẫu sao cũng đã khỏe lại, diện kiến tiểu thư một lần để cảm ơn rồi rời đi cũng là lẽ thường tình, Xuân Đào đành gật đầu.
“Được rồi, ngươi đợi ở đây, để ta đi xin chỉ thị của tiểu thư.”
Không lâu sau, Xuân Đào quay trở lại, ra hiệu cho hắn đi theo.
Vượt qua những lối đi quanh co âm u của hậu viện, Phó Tạ Hành được dẫn đến một gian hoa đình ngập tràn hương hoa mộc hội tụ ánh nắng rực rỡ nhất phủ.
Lúc này, Bạch Ly đang lười biếng tựa lưng trên chiếc ghế dựa lót gấm mềm mại.
Nàng chỉ mặc một chiếc váy lụa màu mộc lan đơn giản, mái tóc đen nhánh được búi lỏng bằng một chiếc trâm ngọc bích, vài lọn tóc rủ xuống bờ vai gầy thanh mảnh.
Nàng một tay chống cằm, một tay cầm cuốn sách thẻ tre cổ kính, thần thái thong thả và hờ hững, phảng phất như một vị tiên tử tách biệt hoàn toàn với hồng trần bên ngoài.
Giữa đôi lông mày phượng khẽ nhướng lên là vẻ thanh cao, kiêu kỳ bẩm sinh, khiến người ta vừa nhìn đã thấy khoảng cách xa vời vợi.
Bước chân của Phó Tạ Hành đột ngột khựng lại, con ngươi trong mắt co rút mãnh liệt.
Phó Tạ Hành kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, sóng triều trong lòng cuộn trào khủng khiếp.
Hắn nhận ra nàng!
Đây chẳng phải là đại tiểu thư của phủ Tể tướng, vị trưởng nữ danh gia vọng tộc nổi tiếng kiêu căng, ngang ngược và hống hách nhất kinh thành ư?
Trước khi Phó gia gặp nạn, trong các buổi yến tiệc của hoàng gia ở cung đình, hắn đã từng đứng từ xa nhìn thấy nàng bước đi giữa đám đông, mắt cao hơn đầu, không thèm để bất kỳ ai vào mắt.
Sự bàng hoàng qua đi, một cảm giác đề phòng mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng Phó Tạ Hành.
Tể tướng đương triều vốn là người thâm sâu khó lường, trên triều đình luôn giữ thái độ trung lập mập mờ.
Tại sao con gái của ông lại cứu hắn?
Nàng cứu hắn là vô tình, hay phủ Tể tướng có mưu đồ gì khác khi giấu một tội thần phản quốc như hắn trong phủ?