Bạch Ly dùng hai ngón tay nhặt linh quả hư hỏng đó lên, đung đưa trước mặt Tạ Huyền, giọng điệu đầy châm biếm và mỉa mai:
“Tiểu sư đệ, thật ngại quá, hôm nay ta lỡ tay phát hơi quá trớn. Chỉ còn lại quả này thôi. Nhưng mà ta nghĩ, đệ vốn là đứa trẻ nghèo khổ nhặt được ở nhân giới, lúc trước chắc toàn ăn rễ cây, vỏ cây để sống qua ngày đúng không?”
“Linh quả này tuy có hơi hư, nhưng so với những thứ đệ từng ăn ở nhân giới thì vẫn là cao lương mỹ vị chán. Cầm lấy đi, đừng nói là đại sư tỷ không quan tâm đến đệ.”
Lời nói của Bạch Ly vô cùng khó nghe, mang theo sự sỉ nhục rõ ràng đối với xuất thân của Tạ Huyền.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nhiều đệ tử lộ rõ vẻ bất bình.
“Đại sư tỷ làm vậy có quá đáng quá không? Dù sao Tạ sư đệ cũng là đệ tử của Vô Trần Tiên Tôn…” Một vị sư muội nhỏ giọng thì thầm.
“Sụyt… nhỏ tiếng thôi. Chán sống rồi à? Đại sư tỷ mà nổi giận lên thì ngay cả sư phụ cũng không trách phạt tỷ ấy đâu. Tạ sư đệ chịu thiệt thòi chút vậy.” Một sư huynh khác lập tức kéo tay nàng ta lại.
Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Tạ Huyền, chờ đợi một sự bùng nổ, hoặc ít nhất là sự phẫn nộ từ vị thiên tài mới nổi này.
Nhưng Tạ Huyền vẫn đứng đó, lưng thẳng như một cây tùng giữa trời đông.
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, không có một chút đỏ mặt vì xấu hổ, cũng không có sự tức giận nào lóe lên trong mắt.
Hắn nhìn linh quả dập nát trong tay Bạch Ly bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, tựa như đang nhìn một hòn đá ven đường.
Hắn chậm rãi đưa tay ra, đón lấy linh quả bị hư hỏng kia.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào ngón tay Bạch Ly, mang theo một luồng khí tức lạnh thấu xương.
“Đa tạ đại sư tỷ ban thưởng.”
Giọng nói của Tạ Huyền trầm thấp, đều đều, không có một chút gợn sóng hay sự khép nép nào.
Hắn nhận lấy linh quả dập, cất vào trong túi trữ vật, sau đó hơi nghiêng đầu chào rồi xoay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, cô độc nhưng đầy ngạo nghễ.
Tạ Huyền thậm chí còn không thèm liếc nhìn những ánh mắt thương hại hay bất bình của các sư huynh đệ xung quanh.
Hắn đã quá quen thuộc với những trò chèn ép này của Bạch Ly rồi.
Lúc còn ở nhân giới, hắn còn phải chịu những trận đánh đập tra tấn tàn nhẫn hơn thế này nhiều.
Những chiêu trò của Bạch Ly nhiều nhất chỉ là trò trẻ con muốn thể hiện trong mắt hắn thôi.
Bạch Ly nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Tạ Huyền, nụ cười mỉa mai trên môi bỗng chốc cứng đờ.
Cảm giác giống như nàng vừa tung một cú đấm cực mạnh nhưng lại đánh vào một khoảng không vô định vậy, không những không làm tổn thương được đối phương mà còn khiến bản thân cảm thấy hụt hẫng và bực bội.
[Thống thống à, tính cách của tên này rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Cậu ấy không biết tức giận à? Tới ta mà còn thấy quá đáng nữa là!]
Bạch Ly ngoài mặt thấy thẹn, bên trong lại đang nhàm chán trò chuyện với hệ thống.
[Đại nhân, ta đã nói rồi mà, cậu ấy là người mang thiên mệnh, tâm chí kiên định như bàn thạch. Những lời mỉa mai hay hành động bắt nạt của ngài chỉ càng khiến cậu ấy muốn vươn lên, tâm tính thêm lạnh lùng và lý trí thôi.]
Bạch Ly đáp: [Nhưng như này có khác gì người lớn bắt nạt trẻ em đâu. Ngươi không ngại nhưng ta thấy ngại đấy.]
Hệ thống: […]
Hiện tại ngài cũng là trẻ em mà!