Đến nội dung chính

Chương 121: Mỉa mai

admin 521 Chữ Cài Đặt

Một ngày nọ, sau khi Tạ Huyền vừa hoàn thành bài tập kiếm và được các sư huynh tán thưởng, Bạch Ly từ trên hành lang bước xuống.

Nàng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt còn nhễ nhại mồ hôi của Tạ Huyền, cất giọng đầy châm biếm:

“Chỉ là múa mấy chiêu thức cơ bản của Luyện Khí Kỳ thôi mà cũng khiến các ngươi hò reo như nhặt được vàng thế ư? Thiên tài mà mọi người tung hô, hóa ra cũng chỉ đến mức này. Đúng là đồ chân lấm tay bùn ở nhân giới, có dùng lụa là của tiên môn che đậy thì cốt cách vẫn cứ thấp kém như vậy thôi.”

Lời nói của nàng như gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí náo nhiệt.

Tạ Huyền đứng sững tại chỗ, hai tay siết chặt chuôi mộc kiếm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng.

Bạch Ly nhìn thấy phản ứng đó thì khẽ hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên một khoái cảm vặn vẹo.
Bạch Ly vừa thốt ra lời mỉa mai, cả diễn võ trường lập tức rơi vào bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Các sư huynh đệ xung quanh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều có chút khó coi, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đứng ra trách phạt hay nặng lời với nàng.

Ở Thanh Vân Tông này, từ trên xuống dưới đều biết rõ tính cách của Bạch Ly.

Nàng kiêu căng, ngạo mạn, lại hay tùy hứng.

Thế nhưng, nàng có cái vốn liếng để làm càn.

Không chỉ bởi vì nàng có thiên phú, mà quan trọng hơn, nàng là đại đệ tử được Vô Trần Tiên Tôn đích thân đưa về, cũng là giọt máu duy nhất còn lại của vị cố nhân từng có ân cứu mạng với chưởng môn.

Chính vì thân phận đặc biệt đó, Vô Trần Tiên Tôn trước nay luôn dung túng và cưng chiều nàng vô bờ bến.

Nàng gần như muốn gì được nấy, đan dược quý hiếm coi như kẹo ngọt, pháp bảo hộ thân chất đống trong kho.
Người ta phải thức khuya dậy sớm tu luyện, còn nàng thích thì luyện, không thích thì đi dạo, sư phụ chưa từng một lần nặng lời bắt ép.

Sự nuông chiều ấy đã dưỡng thành một Bạch Ly coi trời bằng vung như bây giờ.

Bạch Ly liếc nhìn Tạ Huyền đang đứng chôn chân dưới sân, bờ vai gầy nhỏ của đứa trẻ tám tuổi khẽ căng lên dưới áp lực lời nói của nàng.

Sự im lặng chịu đựng của hắn không làm nàng nguôi giận, ngược lại càng khiến ngọn lửa đố kỵ trong lòng nàng âm ỉ cháy lớn hơn.

Nàng hừ lạnh một tiếng, không thèm nán lại nửa bước để nhìn phản ứng của những người xung quanh.

Bạch Ly xoay người, tà áo thêu hoa văn mây trắng tung bay một vòng kiêu sa, gót sen nhẹ nhàng bước đi, để lại một bóng lưng ngạo nghễ và lạnh lùng rời khỏi diễn võ trường.