Mưa bụi đầu thu lặng lẽ rơi xuống mái hiên Bạch phủ.
Từng làn sương trắng mỏng manh phủ kín hồ sen ngoài viện, gió lạnh mang theo hương gỗ trầm nhàn nhạt luồn qua khe cửa, khiến ngọn đèn lưu ly trong phòng thoáng lay động.
Trên chiếc giường gấm rộng lớn, nữ tử đang nằm yên bỗng cử động ngón tay.
Bạch Ly mở mắt.
Trước mắt nàng là tầng tầng màn lụa đỏ thẫm, hoa văn kim tuyến tinh xảo đến mức xa hoa. Cơn đau âm ỉ từ sâu trong đầu truyền tới khiến nàng nhíu mày, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu.
“Tiểu thư? Người tỉnh rồi ạ?”
Một giọng nói dè dặt vang lên bên cạnh.
Bạch Ly nghiêng đầu nhìn qua.
Tiểu nha hoàn mặc váy xanh quỳ bên giường, khuôn mặt thanh tú trắng bệch vì lo lắng.
Thấy nàng nhìn mình, nha hoàn vội nói.
“Tiểu thư còn thấy khó chịu chỗ nào không? Đầu có đau không? Người hôn mê suốt hai ngày rồi…”
“Hai ngày?”
Giọng nữ tử hơi khàn, lại lạnh nhạt đến lạ.
Nha hoàn vô thức liếc nàng, rồi lập tức sửng sốt.
Tiểu thư nhà nàng ấy vốn đã rất đẹp, nhưng hôm nay không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác xa cách khó nói thành lời.
Dung mạo nữ tử tinh xảo đến cực điểm, làn da trắng lạnh như ngọc, đôi mắt phượng hơi nhếch lên nơi đuôi mắt khiến nàng mang theo vài phần sắc bén bẩm sinh.
Song ánh mắt ấy lại quá tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức hoàn toàn không giống vị Bạch tiểu thư ngang ngược trước kia.
“Hôm đó người cãi nhau với tể tướng xong liền đội mưa chạy ra ngoài, lúc trở về đã sốt cao bất tỉnh…”
Nói tới đây, nha hoàn như sợ điều xui xẻo nên lập tức im bặt.
Bạch Ly cau mày.
Nàng chống tay ngồi dậy, theo động tác của nàng, tiếng chuông bạc nơi cổ tay khẽ vang lên thanh thúy.
Nàng cúi đầu nhìn.
Bộ xiêm y đỏ thẫm trên người dùng loại gấm Vân Châu đắt nhất, ngay cả chiếc chăn phủ trên người cũng được thêu chỉ vàng.
Quá mức xa hoa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói máy móc lạnh băng đột nhiên vang lên trong đầu nàng.
[Ngài tỉnh rồi.]
Bạch Ly khựng lại.
“Ai?”
Nha hoàn giật mình, lo lắng nói: “Sao vậy ạ! Tiểu thư thấy sao rồi…”
[Ngài đừng lên tiếng.]
Âm thanh kia lại vang lên.
[Ta là hệ thống thiên mệnh.]
Trong đầu Bạch Ly chợt đau nhói, vô số hình ảnh xa lạ tràn vào.
Đại Chu.
Bạch gia.
Thái tử.
Ban hôn.
… Cùng vô số lời chửi rủa.
“Bạch tiểu thư đúng là không biết xấu hổ.”
“Rõ ràng đã có hôn ước với Thái tử rồi, mà còn tơ tưởng tới Tam hoàng tử.”
“Nàng ta ỷ vào phụ thân là tể tướng nên mới dám ngang ngược như vậy đấy.”
Những ký ức hỗn loạn dần trở nên rõ ràng.
Nàng là Bạch Ly, thiên kim của Bạch tể tướng đương triều.
Dung mạo khuynh thành, gia thế hiển hách, được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình cực kỳ kiêu căng ngang ngược.
Mà đáng ghét nhất chính là…
Nàng có hôn ước với Thái tử đương triều, Tiêu Cảnh Yến.
Trong khi cả kinh thành đều biết, Bạch Ly thích Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Châu.
Cho nên từ sau khi được ban hôn, nguyên chủ ngày nào cũng gây chuyện với Thái tử.
Không phải mỉa mai Đông Cung quạnh quẽ thì là châm chọc hắn thất thế vô dụng.
Hai người dù là hôn phu hôn thê, thực chất quan hệ còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ.