Karlos đã gặp mặt trưởng bối, giờ danh chính ngôn thuận xách hành lý dọn vào phòng Phượng Tầm, mỗi ngày vui vẻ như một chú chó Husky không biết kiềm chế.
Arlan đành tự tay chặn lại người bạn não tàn này.
Hắn thật không hiểu Tôn thượng bị mù mắt nào mà lại thích cái tên hải quái chưa trưởng thành kia, nghĩ nát óc cũng không thông.
Điên nhất là suốt ngày Karlos chạy tới khoe ân ái!
Hắn nào có không biết Tôn thượng tốt đẹp đến nhường nào, đâu cần Karlos lải nhải suốt ngày trước mặt hắn!
Làm hắn gần đây cứ phải tránh mặt Karlos.
Nếu còn tiếp tục phải nghe Karlos líu ríu bên tai nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được mà vung đuôi bọ cạp đâm cho tên kia đầy đầu u bướu!
Bọ cạp tức giận là biết chích người đấy!!
Không có người để tám chuyện, Karlos liền chạy về phía Phượng Tầm tìm cảm giác tồn tại.
Hắn chạy về cung điện nơi Phượng Tầm đang ở, dính như keo dán sắt vào vai thiếu niên yêu dị kia.
“Phượng Tầm, người còn phải bận đến bao giờ?”
Bị Karlos ôm eo tựa vai bất ngờ, Phượng Tầm khẽ ngẩng mắt, ánh nhìn lãnh đạm liếc sang thiếu niên tràn đầy vui mừng bên cạnh.
Ánh mắt cậu nhàn nhạt, nhưng lại chất chứa đầy ôn nhu.
“Rất nhanh thôi.” Cậu xoa đầu Karlos, nhẹ giọng nói: “Karlos, nếu ở trong hoàng cung thấy chán, thì ra ngoài dạo một vòng.”
“Thành Lạc Sâm rất phồn hoa, ngươi sẽ thích.”
Karlos siết chặt eo cậu: “Ta không muốn, ta muốn ở bên người.”
“Phượng Tầm, ta chỉ thích người thôi.”
Hắn nhiệt tình hôn lên môi Phượng Tầm, chân thành bày tỏ tình cảm sâu thẳm trong lòng.
“!!!” Phượng Tầm bị hôn đến bất ngờ không kịp đề phòng.
Cậu nghiêng mắt liếc nhìn Karlos, ánh mắt chứa đựng phong tình mị hoặc, dung mạo sắc sảo không lời đã mê hoặc người nhìn chìm đắm trong mắt cậu.
Karlos dần đỏ mặt, ánh mắt nhìn lại Phượng Tầm cũng thêm phần tình ý nồng nàn, đồng tử đen láy thoáng lộ cảm xúc gấp gáp.
Hắn muốn chiếm trọn tầm mắt của Phượng Tầm.
Hắn muốn Phượng Tầm mãi mãi nhìn hắn như vậy, chỉ dành ánh mắt ôn nhu ấy cho một mình hắn.
“Karlos, thu lại!” Phượng Tầm bóp lấy sau gáy hắn, ánh mắt ôn hòa liếc nhìn hai cái xúc tu mềm mại đang thò ra khi hắn không khống chế được cảm xúc.
Karlos ngoan ngoãn thu lại xúc tu.
“Phượng Tầm, ta rất ngoan mà, đừng tức giận, cũng đừng mặc kệ ta có được không?”
Phượng Tầm bất đắc dĩ nhìn hắn, liếc sang đống công văn trên bàn chỉ còn lại một ít, kéo thiếu niên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình.
“Ta không giận, ngươi đợi ta một chút.”
“Đợi ta phê xong đống công văn cuối cùng, ta sẽ ở bên ngươi, được không?”
Karlos gật đầu lia lịa: “Được.”
Hắn ngoan ngoãn chờ Phượng Tầm phê xong công văn, sau đó nóng lòng kéo cậu đi.
Miếng thịt đến miệng, không ăn mới là ngốc!
…
Nửa tháng trước ngày cưới.
Sau khi tuần tra xong tộc Liệt Diễm ở phía Tây, Phượng Tầm trở về thành Lạc Sâm chuẩn bị nghỉ việc chờ thành thân, chỉ là vừa ra cung dạo phố cùng Karlos thì gặp vài Công chúa Nhân tộc ăn mặc lộng lẫy giả vờ “tình cờ” bắt gặp cậu.
Cậu vốn không muốn để ý đến các nàng, càng không muốn để những nữ nhân này phá hỏng tâm tình hẹn hò với Karlos, nhưng các nàng vẫn cứ cố chen lên.
Một thiếu nữ áo hồng làm bộ thông minh ngã ngay bên cạnh Phượng Tầm, rồi đưa tay kéo vạt áo cậu, đáng thương nhìn cậu nói: “Tôn thượng, chân thần thiếp trật khớp rồi…”
“Ngài có thể đưa thần thiếp đến y quán được không?”
Phượng Tầm nghe vậy cụp mắt, ánh nhìn lạnh lẽo chăm chú nhìn thiếu nữ Nhân tộc yểu điệu yếu ớt kia, ngón tay thon dài chợt siết lấy cổ nàng.
Cậu mặt lạnh nhấc bổng nàng từ mặt đất lên.
“Ai cho ngươi can đảm đến trước mặt bản tôn giở trò đụng chạm rồi còn đưa ra yêu cầu vô lý như thế?”
“Là phụ vương ngươi hay sự ngu xuẩn của ngươi?”
Thiếu nữ áo hồng run rẩy, không dám tin nhìn nam tử Băng Phượng tuyệt sắc kia, nơi đuôi mắt trắng muốt từ từ lăn xuống hai hàng lệ.
“Tôn thượng, thần thiếp chỉ là ngưỡng mộ ngài thôi mà~.”
Nàng run giọng nức nở, đôi môi hồng nhẹ hé khi nói chuyện, ánh mắt ướt át dường như đầy thâm tình nhưng thực chất lại ngập tràn dã tâm.