Cố Yến Hòa đương nhiên không thể để học trò của mình bị những kẻ bên ngoài hủy hoại, liền ra tay giúp đỡ, trước tiên bảo vệ sinh viên, sau đó nhờ Cố Trường Phong ra tay cứu được người nhà của cậu sinh viên đó, đồng thời thu thập đầy đủ bằng chứng về hành vi dùng quyền thế ép người của tên thiếu gia kia.
Sau khi bằng chứng được xác thực, tên thiếu gia bị kết án và tống vào tù. Sinh viên ấy cũng quay về cuộc sống yên ổn, năm nay đã tốt nghiệp và có sự phát triển tốt hơn.
Với những học trò bị vạ lây như thế, giáo sư Cố sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng nếu là người ta tự nguyện bám víu quyền quý, ông cũng chẳng xen vào làm gì.
Thế nhưng, khi tình huống đặc biệt này xảy ra với chính mình, lúc đầu Cố Yến Hòa cũng thực sự lo lắng cho sự an toàn của bản thân, sợ Lukas cũng giống như những kẻ có tiền bị bệnh kia.
Nhưng không ngờ Lukas thật sự chưa từng làm gì quá đáng với ông.
Cả hai quả thật đang sống chung một mái nhà, nhưng Lukas ngoài việc không cho ông ra ngoài thì chưa từng bắt ông làm chuyện gì đê tiện, thậm chí còn luôn tìm cách lấy lòng và bám dính lấy ông, suốt ngày chỉ nói mấy câu tình cảm ngọt ngấy răng và hoàn toàn không để ý đến những lời từ chối của ông.
Rõ ràng ông đã từ chối bao nhiêu lần rồi, vậy mà Lukas lại như chưa từng nghe thấy.
Hừ! Hai cái tai đúng là để không mà!
Không trách ông suốt ngày phải cãi nhau với Lukas, đổi lại là ai cũng sẽ phát cáu mà cãi với ông ấy thôi.
Nghĩ lại mấy lần tranh cãi trước đó, Cố Yến Hòa trừng mắt nhìn người đàn ông trên khung tranh, nghiến răng: “Điếc từng cơn, phải đưa đi bác sĩ khám tai mới được!”
Lúc này, Lukas – người vẫn chưa biết mình đang bị chửi là điếc – thì đang đau khổ nhìn tài liệu điều tra trong tay, ông ấy đã đọc đi đọc lại quá khứ của Cố Yến Hòa mấy lần rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào khiến đối phương nhanh chóng rung động.
“Người ta chết lâu thế rồi, anh còn nhớ đến bà ấy làm gì! Tôi là người sống sờ sờ ngay đây chẳng đủ để anh yêu sao?!”
Giọng u oán của Lukas vang lên khiến hai người trong phòng làm việc là Paul và thư ký trưởng Harry đều cúi đầu im lặng.
Cả hai vô cùng ăn ý trong suy nghĩ: chủ nhân nhà này chắc là điên thật rồi.
Từ sau khi Cố tiên sinh xuất hiện, gia chủ liền bắt đầu phát rồ theo từng đợt.
Đừng nói là Cố tiên sinh chê bai, ngay cả cấp dưới như bọn họ cũng thấy ngán ngẩm. Không biết đến bao giờ gia chủ mới theo đuổi được người ta đây.
Lukas bỗng hỏi: “Paul, cậu thấy tôi phải làm thế nào để khiến Cố Yến Hòa rung động?”
Paul: “???”
Tôi biết thì ngài và Cố tiên sinh đã thành vợ chồng hợp pháp từ lâu rồi.
Lukas nhìn vẻ mặt ngớ ra của Paul với vẻ chán ghét, liền quay sang nhìn thư ký trưởng Harry: “Harry, cậu có đề xuất gì không?”
Bị gọi tên bất ngờ, Harry đành cứng mặt nói: “Có lẽ ngài nên mượn lực từ bên ngoài thúc đẩy một chút.”
“Tôi nghe nói người Hoa thích cảm giác được nhận quà đến mức mỏi tay, đếm tiền đến mức co rút tay, hay là ngài thử xem sao?”
Lukas hừ lạnh một tiếng: “Nếu có hiệu quả thì tôi đâu phải buồn rầu thế này!”
Nếu giáo sư Cố của ông ấy thực sự ham tiền, thích nhận quà, thì giờ ông ấy đã có thể ôm người ta ngủ rồi.
Đâu cần phải đêm nào cũng đơn độc trằn trọc, tương tư đến phát điên!
Harry cười gượng: “Nếu tặng quà bừa bãi không có tác dụng, vậy ngài thử nhắm đúng sở thích của đối phương xem sao?”
Lukas chống cằm: “Anh ấy thích mỹ thực, thích vẽ tranh, tôi đều đã đáp ứng cả rồi.”
Ông ấy đặc biệt mời đầu bếp Hoa Quốc, còn bố trí lại phòng vẽ theo đúng sở thích của Cố Yến Hòa.
Vậy mà Cố Yến Hòa vẫn không chịu đón nhận tình cảm của ông ấy.
Paul bỗng nảy ra sáng kiến: “Gia chủ, hay là tặng rượu đi ạ.”
“Tôi đã hỏi Du Vân Sách rồi, cậu ấy nói trong thời gian du lịch, Cố tiên sinh rất thích rượu vang bên mình.”
Lukas cau mày: “Tặng rượu sao?”