Tiếc là Cố Yến Hòa không cho ông ấy hôn, vậy thì ông ấy chỉ có thể mượn ly rượu này để gián tiếp hôn một cái.
Ánh mắt Cố Yến Hòa càng thêm giận dữ: “Mặt dày vô sỉ!”
Cả đời này ông chưa từng gặp người nào vừa không biết điều vừa luôn tìm cách chiếm tiện nghi như Lukas!
Đúng là đàn ông làm chính trị, lòng dạ đều bẩn.
Lukas thích thú nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Cố Yến Hòa, ngón tay khẽ chọc vào má ông.
“Ây da, tôi chính là mặt dày vô sỉ đấy.”
“Nếu anh thấy chướng mắt tôi, tôi cho anh hôn lại nhé!”
Vừa nói, ông ấy vừa đưa mặt lại gần, ra chiều như thật sự sẵn sàng cho Cố Yến Hòa hôn một cái.
“Biến đi!” Cố Yến Hòa tát mạnh lên mu bàn tay Lukas, đầy chán ghét quay đầu nhìn về màn hình phía trước.
Lukas vui vẻ uống cạn ly rượu vang, sau đó liền xích lại gần bên cạnh Cố Yến Hòa, dính lấy ông không rời.
“Cố tiên sinh, Cố giáo sư, để ý tới tôi một chút đi mà ~”
Cố Yến Hòa nghe vậy mà trán giật giật liên tục, ông thật sự không hiểu nổi vì sao Lukas có thể mặt dày đến mức làm ra vẻ dính người như thế.
“Yến Hòa à, nữ chính trong phim chỉ cần làm nũng với nam chính một chút là được đáp lại, sao anh lại vô tình với tôi như vậy?” Lukas nhập vai một cách xuất sắc, tay đặt lên ngực, tỏ vẻ như một kẻ bị phụ tình đau khổ thảm thương.
Cố Yến Hòa: “?!”
Nắm đấm siết chặt của ông lập tức đấm thẳng vào vai Lukas.
“Lukas, cậu đừng có lên cơn nữa! Nói bậy thêm câu nào nữa là tôi lấy băng keo dán miệng cậu đấy.”
Lukas ăn một đấm liền ngã vật ra ghế sofa, giả vờ đau khổ nhìn vào mắt Cố Yến Hòa.
“Ôi, thời thế loạn lạc, lòng người đổi thay!”
“Người đàn ông tài giỏi, đảm đang như tôi mà về nhà lại bị người yêu giày vò thế này!”
Cố Yến Hòa trừng mắt, đầy vẻ kinh hãi: “!!!”
Câu “người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ” quả thật nói quá đúng.
Ông cảm thấy da mặt của Lukas còn dày hơn cả tường thành, đến cả lời lẽ mặt dày như vậy mà cũng nói ra được.
Hơn nữa còn diễn xuất còn khoa trương hơn cả nam nữ chính trong phim, không đoạt giải Oscar thật sự là uổng phí tài năng.
Lukas nhân lúc Cố Yến Hòa còn đang ngẩn người, kéo tay ông ngã ngửa vào lòng mình, vừa cười vừa nói: “Yến Hòa, tôi để anh giày vò thoải mái luôn đó~”
Cố Yến Hòa hít sâu một hơi rồi đẩy ông ấy ra: “Im miệng!”
Ông lập tức nhích người tránh xa Lukas, không muốn dây dưa thêm với con hồ ly già bất ngờ nổi cơn lẳng lơ này nữa.
Thấy không dụ dỗ được, Lukas mới thu lại vẻ mặt đùa cợt, ngồi thẳng người lên rồi tiếp tục nhìn Cố Yến Hòa.
Chậc, người này thật sự chẳng đùa nổi.
Ông ấy chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung xem phim, chỉ tiếc là đối phương không một lần liếc về phía mình.
Chẳng hay biết, lúc này trong lòng Cố Yến Hòa cũng cực kỳ rối rắm.
Lẽ ra ông nên ghét Lukas mới phải, nhưng sống chung một thời gian lại không thể nào ghét nổi người đàn ông luôn giở trò vô lý này.
Trong lòng ông chỉ có bất đắc dĩ là nhiều hơn cả.
Nửa tháng sống chung đã giúp ông dần nhận ra sự nghiêm túc và kiên trì của Lukas đối với mình, chỉ là trong lòng ông đã cất giữ một người, không thể nào đón nhận tình cảm tha thiết của Lukas.
Lukas có quyền, có thế, bên cạnh lại rất sạch sẽ, lại một lòng một dạ với ông, nếu là người đàn ông khác, có lẽ đã bị cảm động rồi, nhưng Cố Yến Hòa thì không thể vượt qua được rào cản trong lòng.
Ông là trai thẳng, trong tim còn có một bạch nguyệt quang là người vợ quá cố, thật sự không muốn bắt đầu một mối tình mới.
Thế nhưng Lukas lại bám riết lấy ông không tha.
Từ lúc bước vào trang viên Wood, người ông gặp nhiều nhất ngoài quản gia và người hầu chính là Lukas.
Cố Yến Hòa đã nói đủ lời nhẹ nhàng lẫn nặng nề, nhưng Lukas lại chẳng hề nghe lọt.
Nếu không phải đánh không lại Lukas, ông thật muốn cho tên khốn này một trận tơi bời.