Trong xe, tài xế tập trung lái, còn ở hàng ghế sau, Hải Mạn và Lộc Ngôn trò chuyện.
Hải Mạn lơ đãng quan sát Lộc Ngôn, ánh mắt đột nhiên dừng lại nơi xương quai xanh của cậu.
“Thứ dưới xương quai xanh của cậu là do anh ta xăm à?” Ngoài gã đàn ông chiếm hữu quá mức đó ra, còn ai lại đi xăm hình lên người Lộc Ngôn chứ.
Lộc Ngôn gật đầu, kéo nhẹ cổ áo hơi xộc xệch, chỉnh lại trang phục.
Ánh mắt Hải Mạn lập tức lạnh đi: “Anh ta đúng là suy tính nhiều thật, còn cậu thì cứ để mặc anh ta làm bậy sao?”
Lộc Ngôn ngơ ngác nhìn anh ta: “Vậy thì có sao?”
Hải Mạn trong chốc lát nghẹn lời, không biết phải hình dung chuyện này thế nào.
“Anh ta làm như vậy chẳng khác gì đánh dấu lên vật sở hữu của mình!”
“Loại tình yêu này của anh ta vốn không bình thường.” Điều này từ việc anh gắn thiết bị định vị vào dây chuyền của Lộc Ngôn là đủ để thấy.
Lộc Ngôn nhướng mày: “Anh nghĩ nhiều rồi, anh ấy chỉ là thích tôi thôi.”
Hải Mạn: Tôi nghĩ nhiều? Là cậu nghĩ quá đơn giản đấy!
Trong lĩnh vực chuyên môn, anh ta thông minh đến mức gần như yêu quái, đi trước mọi người cả một quãng dài, được ca tụng là thiên tài cũng chẳng quá lời, vậy mà khi nói đến tình cảm thì lại mù mờ đến lạ.
Ngây thơ đến mức hoàn toàn tin tưởng gã đàn ông đó, mặc anh ta tùy ý làm mấy trò nhỏ, còn một lòng một dạ yêu anh ta.
Hải Mạn mím môi, hỏi: “Gia đình cậu cũng đồng ý chuyện của hai người sao?”
Anh ta không tin bố mẹ Lộc Ngôn có thể chấp nhận một gã đàn ông cứ thích làm càn với con trai mình như vậy.
Lộc Ngôn khẽ gật đầu: “Họ đồng ý rồi, còn rất vui nữa.”
“Trước đây tôi vốn không định kết hôn, đã xác định cả đời sẽ gắn bó với ngành y, nhưng Thẩm Độ lại đột nhiên xuất hiện bên tôi. Dĩ nhiên là cả gia đình tôi ủng hộ cả trăm phần trăm.”
Hải Mạn mím chặt môi, anh ta quên mất rồi!
Nuôi dạy được một đứa con có tính cách như Lộc Ngôn, bản thân bố mẹ cậu ấy cũng không phải người bình thường.
Những tia hy vọng vừa mới lóe lên trong lòng anh ta, tất cả đều tan biến sạch sẽ.
Dù anh ta có tìm cách chen vào thế nào đi nữa, Lộc Ngôn cũng chẳng thể nào nhìn đến anh ta. Vì trong nhận thức của cậu, người yêu đã định sẵn là Thẩm Độ, mà với tính cách cố chấp của Lộc Ngôn, điều đó sẽ không thay đổi.
Trừ khi Thẩm Độ chủ động từ bỏ, nếu không Lộc Ngôn sẽ không bao giờ đề nghị chia tay.
Anh ta đến muộn một bước rồi.
Trên suốt chặng đường trở về, Hải Mạn không nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Lộc Ngôn đang vui vẻ thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, bầu không khí cũng xem như yên bình.
***
Phòng tổng thống trên tầng thượng khách sạn.
Thẩm Độ làm ướt chiếc khăn tay màu xanh, dịu dàng lau mặt cho Lộc Ngôn.
“Em nói xem, chạy loạn cái gì chứ? Lần sau cứ trực tiếp tìm anh giải quyết là được rồi.”
Cần gì phải chạy ba con phố, khiến bản thân mệt mỏi thành ra thế này!
Lộc Ngôn nắm chặt cúc áo của đối phương, bực bội nói: “Em đâu có chạy loạn! Tên đàn ông đó bất ngờ lao đến trước mặt em, còn định nhào vào ôm hôn em. Em làm gì có thời gian để gọi anh, chỉ có thể đổi hướng để tránh cậu ta.”
Quan trọng là tên đó vừa đuổi vừa hô lên những lời bẩn thỉu, nghe đến mức Lộc Ngôn chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn cậu ta càng xa càng tốt, ai ngờ đối phương lại dai như đỉa, cứ đuổi theo không buông, khiến Lộc Ngôn cũng phải ngơ ngác.
Cậu nghiến răng nói: “Ai mà ngờ cậu ta chạy giỏi như vậy, đuổi theo em lâu như thế cũng không chịu bỏ cuộc.”
Nói đến đây, cậu bỗng quay đầu đi, không chịu để Thẩm Độ lau mặt cho mình nữa.
Thẩm Độ đặt chiếc khăn xuống, vòng tay ôm lấy eo Lộc Ngôn, giọng mềm mại: “Là chồng sai rồi, là anh không kịp xuất hiện trước mặt em.”
Lộc Ngôn hừ lạnh một tiếng, vẫn không chịu nhìn anh: “Vốn dĩ là lỗi của anh mà.”
Thẩm Độ dịu dàng dỗ dành: “Là anh sai, là anh đã khiến vợ yêu hoảng sợ rồi.”