Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 41: Bác sĩ lạnh lùng x Tổng tài giàu có

admin 842 Chữ Cài Đặt

Trong lòng Lộc Ngôn không ngừng gọi tên Thẩm Độ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh xuất hiện.

Đồng nghiệp của cậu vẫn còn ở lại hội trường trao giải, còn Thẩm Độ thì rời đi sau cậu một bước. Nhưng khi Thẩm Độ bước ra, anh căn bản không tìm thấy Lộc Ngôn đâu cả.

Không thấy là phải, bởi vì Lộc Ngôn lúc đó còn đang bận chạy trối chết, nào có thời gian chờ đợi ai.

Thiếu gia kia vừa đuổi theo vừa liên tục tỏ tình, khiến Lộc Ngôn chẳng dám chạy đến nơi đông người để trốn, mà địa điểm ngày càng trở nên hẻo lánh.

Cũng nhờ vậy mà Hải Mạn trông thấy cảnh tượng này, suýt nữa nghĩ mình nhìn nhầm.

Anh ta chớp chớp mắt, xác nhận lại—đúng thật là Lộc Ngôn, người từng lừa anh ta hai tỷ tiền khám bệnh và năm trăm triệu tiền thuốc!

“Lộc Ngôn bị fan cuồng đuổi theo à?” Vừa thắc mắc, Hải Mạn vừa nghe thấy gã đàn ông phía sau Lộc Ngôn đang không ngừng nói ra những lời tán tỉnh sến súa.
“Nếu em là bờ biển, thì tôi chính là đại dương, tôi muốn để tất cả những con sóng của mình vỗ lên người em.”

Lộc Ngôn: Tôi muốn vỗ chết cậu thì có!

Cậu đưa mắt liếc ngang, liền trông thấy Hải Mạn đang khoanh tay đứng xem kịch vui.

“Cứu tôi với!” Lộc Ngôn lập tức lao về phía Hải Mạn, nhanh chóng trốn sau lưng anh ta: “Nể tình tôi từng cứu anh, mau giúp tôi tống khứ cậu ta đi! Tôi không muốn hôm nay lại lên hot search đâu!”

Hải Mạn nhìn người thanh niên trước mặt, vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, làn da mịn màng ánh lên vẻ óng ánh, cổ áo hơi xộc xệch để lộ một khoảng da thịt hấp dẫn chết người.

Tim anh ta bỗng chốc lỡ một nhịp, cố giữ vẻ bình tĩnh ra lệnh cho thuộc hạ kéo gã đàn ông kia đi, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi Lộc Ngôn.

“Xong rồi, cậu ta bị đưa đi rồi.”
Bên tai khôi phục lại sự yên tĩnh, Lộc Ngôn gần như đứng không vững, phải vịn vào lan can bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi, đôi môi đỏ thẫm hơi hé mở.

“Tôi thật sự chịu thua rồi.”

“Xưa nay vẫn nghe nói người nước Y nhiệt tình như lửa, nhưng kiểu nhiệt tình này thật sự không cần thiết.”

Nhà ai lại tỏ tình kiểu này chứ!

Núp trong bóng tối chặn đường cậu, còn đuổi theo cậu suốt ba con phố, đây rốt cuộc là kiểu điên rồ gì vậy?

Hải Mạn đưa cho Lộc Ngôn một chiếc khăn tay màu xám: “Lau mồ hôi đi.”

Lộc Ngôn không khách sáo nhận lấy, lau sạch mồ hôi trên trán, tiện thể lịch sự đáp: “Cảm ơn anh.”

May mà Hải Mạn kéo gã thiếu gia ngốc nghếch kia đi, nếu không, có khi cậu không chỉ đoạt giải thưởng mà còn mất sạch thể diện trên đất nước này.

Ánh mắt Hải Mạn dần tối lại, không trực tiếp đón nhận lời cảm ơn của Lộc Ngôn, mà ngược lại hỏi: “Cậu không phải đến dự lễ trao giải sao? Sao lại có một mình, còn bị người ta đuổi thê thảm như vậy?”
Lộc Ngôn siết chặt chiếc khăn trong tay, nghiến răng nói: “Bên tôi vừa mới kết thúc, vừa bước ra khỏi hội trường đã gặp phải tên đó.”

Đến cả cửa xe còn chưa chạm vào được đã bị tên thiếu gia bóng nhẫy kia rượt đuổi suốt ba con phố.

Cả đời này chưa từng gặp chuyện nào vô lý đến thế!

Hải Mạn xoay nhẹ ngón tay, hỏi: “Giờ cậu định về sao?”

Giọng điệu anh ta dịu dàng ấm áp, hoàn toàn khác với bộ dạng sát khí đằng đằng một tiếng trước.

Đám vệ sĩ đứng bên cạnh Hải Mạn đều kinh ngạc đến ngây người, từng người đều lộ vẻ mặt không dám tin.

Chuyện gì đây? Gia chủ lại động lòng rồi sao?

Lộc Ngôn bất đắc dĩ gật đầu: “Đương nhiên rồi, nơi này không hợp với tôi.”

Cậu phải về nước, về ngay lập tức!

Lộc Ngôn đưa tay vào túi, định lấy điện thoại gọi cho Thẩm Độ, nhưng mò vào túi lại trống trơn, chiếc điện thoại vốn đặt bên trong đã biến mất.

“Điện thoại của tôi…”

“Không phải rơi mất lúc bỏ chạy rồi chứ!”

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lộc Ngôn trầm xuống, không có tiền, không có điện thoại, cậu về kiểu gì đây?

Chết tiệt! Quả nhiên là nơi này khắc cậu!

Hải Mạn nhìn cậu đầy hứng thú, cười khẽ với giọng khàn khàn.

“Khách đến chơi xa, để tôi tiễn cậu một đoạn.”

Lộc Ngôn chẳng còn cách nào khác, đành phải lên xe của anh ta, để Hải Mạn đưa về khách sạn.