Ngu Dung nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, thanh niên yếu đuối mẫn cảm mang theo vài phần lạnh lùng sắc bén.
“Hừ, ngươi thật là quen thói vô lại.”
Cậu nắm lấy ngón tay khô nóng của hắn, nhẹ nhàng đẩy người đàn ông cao lớn trước mặt ra.
“Ta không muốn, ngươi yên tĩnh một lát đi.”
“Ai…” Lâm Nghiên buồn bã thở dài một tiếng, lại tiếp tục theo sau bước chân cậu.
“Ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo nhé?”
“Hoặc là chúng ta vào cung gặp Hoàng hậu và Thái tử?”
Hắn cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cậu, nhưng dường như cậu chẳng muốn làm gì cả.
Ngu Dung lại nằm xuống chiếc ghế dài mềm mại mà mình yêu thích nhất, giống như một con mèo lười biếng.
Cậu mân mê miếng ngọc bội hình vuông bằng bạch ngọc, đôi mắt đào hoa lộ ra vài phần vẻ vô vị.
Lâm Nghiên tiến tới ôm lấy cậu: “A Dung, đợi chúng ta thành hôn rồi theo ta ra biên quan đi, đến lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện dơ bẩn ở Yến Kinh nữa.”
“Ta sẽ dẫn ngươi đi đua ngựa, cùng ngươi đi săn bắn, làm một đôi phu thê ân ái không bị ràng buộc.”
Cánh tay hắn siết chặt, áp sát vào Ngu Dung.
“Chúng ta có thể cùng nhau ra chiến trường, chống lại nước Lam Chiếu ở phương Nam. Vợ chồng ta hợp lực, rồi có một ngày sẽ đánh bại hoàn toàn nước Lam Chiếu.”
Ngu Dung nép vào lòng Lâm Nghiên, kéo ngón tay hắn khẽ cắn một cái.
“Được, đợi chúng ta thành hôn sẽ rời kinh ra biên quan, sau đó từng bước đưa nước Lam Chiếu vào lãnh thổ nước ta, khiến nước Xích Lê trở thành quốc gia hùng mạnh nhất.”
Lâm Nghiên rút tay ra nắm lấy ngón tay thon trắng của Ngu Dung, hơi thở có chút gấp gáp nhìn cậu.
“Ừm, chuyện này không vội, ngươi có thể để ta thân mật một chút được không?”
Ngu Dung thỏa hiệp hôn nhẹ lên môi hắn, dường như là đồng ý với ý nghĩ của đối phương.
Lâm Nghiên vui mừng ôm lấy cậu, tiếng tim đập như trống dồn thình thịch vang lên.
Hắn nhào tới vị hôn phu của mình, rồi không khách khí bắt đầu thưởng thức ‘mỹ vị’ của cậu.
“A Dung, ta rất thích, rất thích ngươi.”
“Ưm, ngươi thật là đủ rồi, đáng chết…” Giọng Ngu Dung đứt quãng, lời nói cũng rời rạc, cậu hận hận cào hắn một cái.
“Tốt tốt tốt, ta đáng chết, nhưng ngươi đợi ta xuống giường rồi nghĩ cách hành hạ ta.”
Lòng Lâm Nghiên mềm nhũn không thôi.
Bên tai toàn là tiếng thở dốc hỗn loạn mà quyến rũ của Ngu Dung, vòng eo thon thả uốn éo như rắn nước, vô cùng gợi cảm, câu dẫn dục vọng của hắn.
Mỹ nhân trụy lạc đến cùng cực thật quá đẹp.
Thanh niên mồ hôi đầm đìa run rẩy ngón tay muốn trốn chạy, lại bị Lâm Nghiên kéo trở về.
“Ta không muốn nữa, ngươi cút đi…”
Ngu Dung lắc đầu, mái tóc rối bời dính vào bên tai và má, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy.
“Lâm Nghiên, ta mệt rồi, rất mệt…”
Lâm Nghiên nắm lấy eo thon của Ngu Dung: “Vì ta, A Dung cố gắng thêm một chút nữa.”
Thần trí cậu đã bắt đầu mơ hồ.
Đôi tay vì giết Thẩm Lương Tài mà mất hết sức lực của cậu bất lực nắm chặt lấy chăn, nhưng rất nhanh lại buông ra, giống như không còn chút sức lực nào.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu, kích thích khiến đôi mắt cậu trợn tròn, nước mắt trào ra.
“Ngươi cái tên vô liêm sỉ hạ lưu hỗn trướng!!”
“A Dung thật là càng ngày càng biết mắng người, nhưng vốn từ của ngươi vẫn chưa đủ đâu.”
Lâm Nghiên bị Ngu Dung mắng chẳng những không giận, mà còn kích động hưng phấn hơn trước.
“A Dung, ta dạy ngươi cách mắng người.”
“Cầm thú, súc sinh, vô lại, lưu manh…”
***
Mười hai tháng Năm.
An Quốc Công Ngu Dung, năm nay hai mươi ba tuổi, thành thân cùng Lâm Nghiên, là nhi tử của Chiêu Nghị tướng quân. Hôn lễ vô cùng long trọng, đến mức ngay cả Hoàng đế và Hoàng hậu cũng đích thân đến dự.
Toàn bộ yến tiệc, khách và chủ đều hoan hỉ vui mừng. Chỉ riêng Tống gia, những kẻ năm ngoái từng chủ động hủy hôn với An Quốc Công, thì cảm thấy vô cùng mất mặt, đặc biệt là Tống Kiều Hạ, người từng chê bai Ngu Dung phát điên.