“Ta hận ngươi, dù có hóa thành… hóa thành ác quỷ cũng tuyệt đối không tha cho ngươi.”
Vạt áo của Ngu Dung đã nhuốm máu.
Thiếu niên tuấn tú có sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Thẩm Lương Tài, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ run rẩy, cổ tay yếu ớt khiến cậu gần như không cầm nổi dao găm.
“Thẩm Lương Tài, Thẩm Lương…”
Cậu khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy băng giá lạnh lẽo như sương đông.
“Ngươi hận ta, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà hận ta? Phụ thân ngươi tham ô lương thảo, quân giới, lại còn bán vật tư cho địch quốc, khiến biên quân chết thảm vô số…”
“Cha mẹ, huynh tẩu ta, còn biết bao nhiêu tướng sĩ trung quân ái quốc đều chết rồi!”
Gương mặt Ngu Dung lạnh lẽo như sương, đôi mắt âm trầm sáng quắc đến rợn người, giọng nói khản đặc: “Bọn họ vốn không nên chết.”
“Trận chiến mười lăm năm trước, nước Xích Lê vốn không cần phải trả giá thảm khốc đến thế để giành chiến thắng, là phụ thân ngươi hại chết họ.”
“Thẩm Cự đáng chết, ông ta tội đáng muôn chết!”
Ngu Dung lại lần nữa đâm dao găm vào vai Thẩm Lương Tài, trút hết phẫn nộ trong lòng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng nhuốm vài phần bệnh trạng khát máu như dã thú.
“Ngươi muốn thay ông ta báo thù cho ta, ông ta xứng sao?”
Thẩm Lương Tài đau đớn đạp chân mấy cái, môi bật ra vài tiếng rên rỉ không rõ thành lời.
“Ngươi hại chết người thân của ta, ta báo thù ngươi là đạo lý hiển nhiên!”
Ngu Dung cười khẩy một tiếng: “Đạo lý hiển nhiên? Rõ ràng là các ngươi hại chết người thân của ta, lại còn giết cả thân tín của ta, thế mà còn quay đầu trách ngược ta!”
“Không lẽ sách thánh hiền mà ngươi đã đọc đã vứt vào bụng chó rồi à, hay là chỉ xem đạo lý của mình là đạo lý duy nhất?” Cậu rút con dao nhuốm máu ra, lại lần nữa đâm thẳng vào lồng ngực Thẩm Lương Tài, lần này là đâm trúng tim.
Thẩm Lương Tài lại giật giật mấy cái, phun máu ra rồi gục xuống đất tắt thở.
Mắt hắn ta mở to trừng trừng, sắc mặt xám ngoét.
Ngu Dung lạnh lùng nhìn dáng vẻ chết không nhắm mắt của hắn ta, dao găm trong tay cũng lặng lẽ rơi xuống đất.
‘Đinh đang’ một tiếng, theo âm vang của dao rơi xuống, thân thể Ngu Dung cũng như mất hết sức lực mà ngã ngửa ra sau.
Lâm Nghiên kịp thời đưa tay đỡ lấy eo Ngu Dung, đỡ cậu ngồi lại vào xe lăn.
Hắn lạnh giọng phân phó: “Nhiếp Chu, các ngươi đem tên họ Thẩm kia kéo ra ngoài chặt ra cho chó ăn, đừng để thi thể hắn ta làm bẩn đất của phủ Quốc công.”
“Được.” Nhiếp Chu dẫn mấy thị vệ kéo xác không còn hơi thở ra ngoài.
Bọn họ tình nguyện làm việc chặt xác, còn hơn là ở cạnh Quốc Cữu gia.
Đừng hỏi, hỏi thì là do bọn họ sợ.
Lâm Nghiên lấy khăn tay ra, dịu dàng lau sạch những ngón tay thon dài bị máu nhuộm của Ngu Dung.
“A Dung, về phòng tắm rửa đi.”
Ngu Dung dựa vào xe lăn, nặng nề gật đầu, trong ánh mắt không giấu được sự âm u lạnh lẽo.
Lâm Nghiên đẩy Ngu Dung trở về phòng, dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước nóng.
Hắn cẩn thận đặt Ngu Dung đã trút bỏ y phục vào thùng tắm, động tác nhẹ nhàng xoa rửa thân thể cậu.
“A Dung, ngươi đã báo thù cho mọi người rồi, đừng làm khó chính mình nữa.”
“Họa phúc khôn lường, ắt có hồi kết.”
Ngu Dung vung tay hất tay Lâm Nghiên ra, đem bàn tay vừa bị vấy máu của Thẩm Lương Tài đặt vào thùng tắm rửa, mái tóc đen nhánh rủ xuống che khuất đôi mắt.
“Ta hiểu ý ngươi, nhưng lòng ta phiền muộn, phiền muộn đến mức muốn hung hăng phá hoại…”
“Ta không muốn sống quá thấu đáo như vậy.”
Cậu tùy ý xoa xoa ngón tay trắng như tuyết, yên lặng ngâm mình trong chốc lát rồi lấy khăn lau khô thân thể, trong mắt lại mang theo vẻ âm u đến rợn người.
Lâm Nghiên theo sát sau lưng cậu, đôi mắt đen láy lướt qua vòng eo thon thả, xương bướm xinh đẹp, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cậu.
Hắn ôm lấy Ngu Dung đang mặc y phục, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng móc lấy lớp áo lót trên người đối phương.
“A Dung, hay là chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi~.”