“Chuyện này, có phải nên hỏi người bị hại còn lại không?” Phàn Thừa nhắc nhở. Anh ta cảm thấy Cố Kinh Khuê vừa gặp Lam Nhã Chân là mất não, quay sang nhìn Thiên Nhạn: “Thiên Nhạn, em muốn xử lý thế nào?”
“Không phải vừa rồi anh trai tôi đã nói báo cảnh sát sao? Đưa cô ta đi đi, xử lý thế nào thì xử lý.”
Lúc này Trần Vũ Sơ càng hoảng loạn hơn. Nếu bị đưa đi thật, sau này còn ai dám chơi với cô ta nữa? Cô ta vội chạy tới trước mặt Thiên Nhạn, vẻ mặt cầu xin: “Thiên Nhạn, tớ thật sự không muốn hại cậu, cậu biết mà, người tớ ghét chỉ có Lam Nhã Chân…”
“Cô đi cầu xin Lam Nhã Chân đi. Cô ta vừa mở miệng vàng ra, anh tôi sẽ đồng ý giải quyết riêng liền.”
Lúc Thiên Nhạn nói lời này, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Không khí xung quanh lập tức trầm xuống, nói thật, nếu đặt mình vào vị trí của nàng, ai cũng sẽ tức giận.
Lam Nhã Chân không phải bạn gái chính thức của Cố Kinh Khuê, cùng lắm chỉ là quen biết, nhiều nhất cũng chỉ là thầm mến. Nhưng dù vậy, thân phận “em gái” như Lam Nhã Chân lại có phần khá thảm.
“Thiên Nhạn, cậu…” Lam Nhã Chân nghe vậy thì trong lòng không thoải mái: “Cậu hiểu lầm quá sâu rồi, không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.”
“Tôi muốn đi thay quần áo.”
Nguyện vọng của nguyên chủ chỉ là bảo vệ đôi chân của anh trai, không để anh ta trở thành người tàn tật, không nói phải ứng phó với đám người gây phiền phức này.
Nàng chưa từng trải nghiệm thế giới này, nên nếu có cơ hội thì nên đi xem cho biết.
Còn về anh trai si tình này, anh ta thích si tình thì cứ tiếp tục, chỉ cần đời này thân thể khỏe mạnh là được.
Thân phận của nguyên chủ ở thế giới này cũng không tệ, coi như nhà có điều kiện, có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng dù có nhiều tiền, gặp phải kiểu người như Cố Kinh Khuê, si tình mù quáng với một người không phải bạn gái mình, thì cũng có ngày tiêu sạch vốn liếng.
Một người không có lý trí, đặt tình cảm lên trên mọi thứ như vậy, không thích hợp làm người thừa kế gia tộc.
666 cảm nhận được Thiên Nhạn đang có ý tưởng nguy hiểm, nhưng lại không đoán ra, càng không dám hỏi.
“Anh Cố, thật sự xin lỗi, hình như em lại làm sai rồi.” Mặt Lam Nhã Chân đầy tự trách: “Nếu không phải vì em, quan hệ giữa anh và Thiên Nhạn cũng sẽ không thành ra như vậy.”
Thiên Nhạn còn chưa vào khoang thuyền đã nghe thấy, liền dừng bước quay lại. Tất cả mọi người lập tức cảm nhận được ánh mắt nàng quét qua, chỉ nghe nàng nói: “Nếu đã biết vấn đề bắt đầu từ cô, vì sao còn tiếp tục chen vào giữa hai anh em tôi? Người như cô rất kỳ quái, miệng thì luôn nói xin lỗi, nhưng lại không ngừng phạm sai lầm.”