Giọng nói của Cố Kinh Khuê vô cùng ôn hòa khiến Lam Nhã Chân không nhịn được bật khóc, mắt đỏ hoe, vô thức nhào vào ngực anh ta khóc nấc lên, trông vô cùng đáng thương.
Trần Vũ Sơ vốn đang đắc ý ở một bên lập tức trở nên dữ tợn, trong lòng mắng thầm: Lam Nhã Chân chính là đồ đê tiện. Dám câu dẫn Cố Kinh Khuê trước mặt nhiều người như vậy, chỉ là một con nghèo, xứng sao?
“Anh Cố, em không nhớ rõ gì cả, chỉ biết có người đẩy em một cái, theo bản năng em mới vươn tay túm xung quanh, kết quả lại túm trúng Thiên Nhạn đứng bên cạnh. Nếu biết là cô ấy, em nhất định sẽ buông tay.”
“Không sao, anh không trách em.” Cố Kinh Khuê nhẹ nhàng vỗ lưng Lam Nhã Chân: “Cũng trách anh, là anh đưa em tới, không để ý nên mới để em rơi xuống biển. Chuyện của Trần Vũ Sơ anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.”
“Anh Cố.” Trần Vũ Sơ hoảng hốt nói: “Anh không thể làm vậy, đây chỉ là ngoài ý muốn, em không cố ý hại người. Ai biết cô ta không biết bơi chứ? Đang chơi dưới nước thì ai cũng biết bơi rồi, là cô ta yếu kém thôi.”
Bộ dáng trốn tránh trách nhiệm của Trần Vũ Sơ khiến mọi người xung quanh đều nhíu mày. Ở đây có không ít người không thích Lam Nhã Chân, nhưng cũng không đến mức đẩy người xuống biển như vậy. Hơn nữa, đây còn là người do Cố Kinh Khuê dẫn theo, có thể tùy tiện động vào sao?
Quan trọng nhất là còn suýt liên lụy cả em gái của Cố Kinh Khuê.
“Cô muốn nói gì thì lên cục cảnh sát mà nói.”
“Anh Cố, anh làm vậy quá tuyệt tình rồi!” Trần Vũ Sơ hoảng loạn. Nếu thật sự bị đưa đi cảnh sát, lại do chính Cố Kinh Khuê báo án, cô ta chắc chắn sẽ bị giam một thời gian, còn mất mặt đến chết. Cha mẹ biết được cũng sẽ mắng chết cô ta: “Anh Cố, em biết sai rồi, em thật sự không cố ý, em có thể xin lỗi Lam Nhã Chân, sau này sẽ không đùa kiểu đó nữa.”
Cố Kinh Khuê cúi nhìn Lam Nhã Chân, lúc này cô ta mới giật mình đứng dậy rời khỏi vòng tay anh.
“Thật sự xin lỗi anh Cố, em lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.”
“Không sao.” Đáy mắt Cố Kinh Khuê thoáng qua một tia thất vọng: “Chuyện của Trần Vũ Sơ, em muốn xử lý thế nào? Báo cảnh sát hay nhận xin lỗi và bồi thường?”
Lúc này, Cố Kinh Khuê đối mặt với người mình thích, lại quên luôn cả em gái ruột của mình.
Thiên Nhạn đã dần quen với cách hành sự của anh ta, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm.