Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 58: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 498 Chữ Cài Đặt

“Tớ không có, tớ chỉ là không nghĩ anh ấy sẽ làm như vậy. Nếu tớ biết, tớ nhất định sẽ không đồng ý. Hôm đó tớ quá sốt ruột nên mới nghĩ đến anh ấy.”

Sắc mặt Lam Nhã Chân khó coi, lấy điện thoại ra: “Tớ lập tức bảo Anh Cố thu hồi học phí đã đóng.”

“Học phí của Cao trung Đằng Lan một khi đã đóng thì không hoàn trả.” Cố Thiên Nhạn nói thẳng: “Cô không biết chuyện này sao?”

“Sao tớ biết được chứ.” Lam Nhã Chân theo bản năng phản bác, nhưng thấy ánh mắt nửa cười nửa không của Cố Thiên Nhạn thì trong lòng càng lúc càng bất an.

“Trước đây cô còn từng than phiền với tôi, nói học phí quá đắt, lại không thể hoàn lại, rất hố người, cô quên rồi sao?” Cố Thiên Nhạn nhắc lại chuyện cũ, nhìn sắc mặt cô ta dần mất máu, tâm trạng càng thoải mái hơn.
“Tớ sẽ nghĩ cách, tớ không phải loại người như vậy, chắc là do dạo này đầu óc tớ hơi rối nên mới quên thôi.” Lam Nhã Chân nói, không biết là đang nói với Cố Thiên Nhạn hay tự nói với chính mình.

Lúc này Cố Thiên Nhạn lại tiến lên, ánh mắt rơi trên người cô ta, dừng lại ở chiếc lắc tay trên cổ tay.

“Ngày đông mà còn để lộ cổ tay, không thấy lạnh sao?”

Ánh mắt cô lướt qua lắc tay: “Nếu tôi không nhớ nhầm, đây là lắc tay phiên bản giới hạn của nhãn hiệu G, giá 19999 tệ.”

“Cặp kẹp tóc cũng không tệ.” Ánh mắt cô chuyển lên tóc Lam Nhã Chân: “Kiểu kinh điển của nhãn hiệu H, 6666 tệ.”

Ánh mắt cô lại dừng ở điện thoại: “Dây đeo của nhãn hiệu F, bạch kim, còn có kim cương, khoảng tám vạn.”

Lam Nhã Chân nghẹn lại, cảm giác như bị lột trần từng món đồ, trong lòng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
“Tớ không biết những thứ đó đắt như vậy! Anh Cố chỉ nói là đồ chơi vài chục tệ thôi. Nếu biết đắt thế này, tớ đã không nhận!” Lam Nhã Chân hét lên, tháo hết lắc tay, kẹp tóc và điện thoại đưa về phía Cố Thiên Nhạn: “Cậu đã muốn tính toán thì trả lại đi!”

“Đừng nóng.” Cố Thiên Nhạn bình thản nói: “Tôi không có ý gì. Đồ đã tặng thì không có lý do thu hồi, hơn nữa cũng không phải tôi tặng.”

“Chỉ là nhắc cô nhớ lại chuyện trước đó nói không để ý tiền của Cố Kinh Khuê thôi. Sau này nếu bị người khác thấy mấy thứ này, họ sẽ nghĩ cô tham hư vinh.”

“Đồ Cố Kinh Khuê tặng cô thì không có món nào rẻ cả, càng không thể là vài chục vài trăm. Với anh ta, mấy ngàn hay mấy vạn cũng chỉ là đồ chơi. Nếu không muốn bị hiểu lầm, cách tốt nhất là đừng nhận gì cả.”