Lâm Thượng Hoài bình tĩnh hỏi: “Con anh tên gì?”
“Thạch Việt! Con tao tên Thạch Việt! Mày hỏi mấy thứ này còn có ích gì? Nếu người phẫu thuật là mày thì nó đã không bị tàn tật!” Thạch Hưng tiếp tục gào lên: “Dù hôm nay không giết được mày, sau này tao cũng sẽ khiến mày trả giá. Chỉ cần tao ra ngoài, mày đừng hòng sống yên!”
Lời đe dọa của Thạch Hưng khiến cảnh sát đều nhíu mày.
Lâm Thượng Hoài trầm giọng: “Trong danh sách bệnh nhân của tôi không có Thạch Việt.”
Anh rất chắc chắn, hoàn toàn không có ấn tượng về người này, càng không thể có chuyện đã từng phẫu thuật cho con ông ta.
Thạch Hưng vẫn ngang ngược: “Tao không cần biết! Tất cả đều do mày không cứu nó! Người ta đều nói mày là bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất thành phố, nếu là mày thì nó đã không sao rồi!”
Sự vô lý của ông ta khiến cảnh sát nhanh chóng nắm được trọng điểm, lập tức tiến hành điều tra thêm về gia đình Thạch Hưng và Thạch Việt, đồng thời kiểm tra hồ sơ bệnh án tại bệnh viện.
Cảnh sát rất nhanh đã tìm được hồ sơ khám bệnh của Thạch Việt, con trai của Thạch Hưng, đồng thời cũng xác nhận trong khoảng thời gian xảy ra sự việc, Lâm Thượng Hoài căn bản không có mặt ở bệnh viện.
Tháng 3 năm ngoái, Lâm Thượng Hoài từng tham gia hội giao lưu quốc tế về khoa chỉnh hình.
Lúc đó Thạch Hưng đưa Thạch Việt đến bệnh viện trong tình trạng rất nghiêm trọng, các bác sĩ lúc ấy đều không nắm chắc có thể giữ được chân cho bệnh nhân. Có bác sĩ còn tiếc nuối nói rằng, nếu là Lâm Thượng Hoài thì có lẽ còn một tia hy vọng, nhưng cũng chỉ là “một tia” mà thôi, bởi vết thương của Thạch Việt quá nặng.
Không ngờ chỉ vì một câu nói như vậy, Thạch Hưng lại ghi hận trong lòng.
Ông ta cho rằng nếu ngày đó Lâm Thượng Hoài có mặt, không rời khỏi bệnh viện, thì chắc chắn đã cứu được chân con mình.
Nghe đến đây, cảnh sát ai nấy đều tức đến run người. Đặc biệt sau khi biết chân của Thạch Việt là do đánh nhau với đám xã hội đen gây ra, bản thân lại là kẻ không học hành, không nghề nghiệp, thường xuyên gây chuyện, thì càng phẫn nộ hơn.
Không quản giáo con cho tốt, đến khi xảy ra chuyện lại đi trách bác sĩ.
Quả thực không thể nào chấp nhận nổi!
Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, nếu hôm nay Lâm Thượng Hoài xảy ra chuyện gì, sẽ gây tổn thất lớn đến mức nào cho ngành y học.
Sau khi làm rõ chân tướng, gánh nặng trong lòng Lâm Thượng Hoài cũng biến mất.