Còn Thiên Nhạn thì chưa chắc đã có kết cục tốt hơn nàng ta.
Đừng nhìn đối phương chinh chiến sa trường oai phong, nhưng tâm của Hạ Thanh Sơn sớm đã không còn đặt trên người nàng nữa.
Không có tình yêu của nam nhân, lại mang đầy thương tích khắp người.
Một đế vương, sao có thể chấp nhận một nữ nhân còn mạnh hơn mình, lại còn nắm trong tay binh quyền?
“Đại vương thứ tội.” Lăng Thi Nhi vội vàng quỳ xuống: “Thân thể Thi Nhi thực sự không khỏe, tuyệt đối không phải cố ý. Xin đại vương đừng ghét bỏ Thi Nhi.”
Chỉ cần liên quan đến chuyện này, trong lòng nàng ta lại không khỏi sợ hãi.
Dù trong lòng chán ghét, nhưng Hạ Thanh Sơn vẫn không biểu lộ ra ngoài. Hiếm lắm mới có một nữ nhân hợp ý hắn như vậy.
“Đi tắm rửa sạch sẽ đi. Ta biết ngươi không phải cố ý.”
“Đa tạ đại vương.” Lăng Thi Nhi không dám ở lại thêm, vội vàng lui xuống, tránh để lại ấn tượng xấu sâu hơn.
“Tỷ tỷ, rốt cuộc trong chén canh đó có gì?”
Thiên Nhạn đã đuổi hết người hầu ra ngoài, lúc này đang ngồi nhìn tiểu nữ nhi của nguyên chủ – Hạ Văn Toàn, đứa bé đang ngủ rất yên ổn.
“Ta không biết.” Thiên Nhạn đáp. Nàng thật sự không biết, chỉ cảm thấy trong đó có thứ gì đó không ổn.
Tuân Tử Hoài: “Thật sao?”
“Ngươi muốn biết thì tự đi hỏi Lăng Thi Nhi. Nàng ta rõ nhất.”
Tuân Tử Hoài hơi ủy khuất: “Tỷ chê ta phiền.”
“Không.”
Chỉ là nàng không thân cận với người khác mà thôi, vẫn luôn như vậy.
Thực ra, Tuân Tử Hoài rất tò mò. Sao nàng cứ nhìn đứa bé kia mãi, đẹp đến vậy sao?
Hệ thống 666: [Ở một số thế giới có linh đan diệu dược, chỉ cần ký chủ đại nhân tìm được, là có thể trị được khuôn mặt của ngươi, không cần phải ghen tị với tiểu oa nhi này.]
“Ngươi cho rằng ta đang ghen tị với nó?”
Không phải sao?
“Ta không hề ghen tị với nó.”
Hệ thống 666 lập tức ngậm miệng, sợ nói thêm lại bị xé xác.
Thiên Nhạn ở trong phòng chưa được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, một tiểu hài đồng sáu tuổi chạy vào.
Hài đồng vừa thấy nàng liền đỏ bừng mắt, giang hai tay ra, chạy thẳng tới, bổ nhào vào lòng nàng, giọng nói mềm mềm còn lẫn tiếng nức nở:
“Nương.”
Đột nhiên bị ôm lấy, Thiên Nhạn có chút không quen.
Dù không thích tiếp xúc gần với người khác, nhưng nàng cũng không đẩy ra. Nàng không muốn vô cớ làm tổn thương tiểu hài tử, lại càng không quên nhiệm vụ lần này.
Trong đầu nàng chợt nhớ lại thái độ của nguyên chủ đối với đứa bé này, gần như rất ít khi ôm nó.