Bây giờ xem ra nàng vẫn như trước.
Chỉ là vừa mới từ chiến trường trở về nên tính tình có đôi chút thay đổi mà thôi.
Dù sao trong lòng nàng đều là hắn.
Nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện ra chiến trường liều mạng vì hắn chứ?
“Uống nhanh đi.”
Thiên Nhạn lên tiếng thúc giục: “Ta nhìn ngươi uống.”
Trong đôi mắt xinh đẹp kia thấp thoáng một tia chờ mong.
Cho dù vẻ mặt của Thiên Nhạn vô cùng lãnh đạm, nhưng trong đầu Hạ Thanh Sơn lại tự động diễn giải thành nàng đang quan tâm hắn, để ý hắn đến mức nào.
Không chút do dự, hắn liền cầm chén canh lên uống một hơi.
“Đại vương bận rộn như vậy, ta hơi mệt, xin cáo lui trước.” Thiên Nhạn quay người rời đi. Hạ Thanh Sơn không hề để tâm, còn đắc ý uống canh, cảm thấy hương vị vô cùng mỹ vị.
Đúng lúc này, Lăng Thi Nhi vừa cố nén cảm giác buồn nôn trở về, bộ dáng yếu ớt đi tới bên cạnh Hạ Thanh Sơn.
“Thi Nhi, sắc mặt của ngươi không tốt, làm sao vậy?”
Lăng Thi Nhi cũng không dám tùy tiện nói xấu Thiên Nhạn trước mặt Hạ Thanh Sơn. Nam nhân này tâm tư sâu khó dò, nếu hắn không muốn thì đừng hòng có thể châm ngòi ly gián. Nàng ta chỉ có thể giả vờ nhu thuận, yếu đuối mà thôi.
“Thân thể có chút không khỏe, có lẽ là bị nhiễm lạnh từ tối qua.”
Nàng ta hoàn toàn không nhắc tới chuyện bị ép uống chén canh kia. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến dạ dày nàng ta cuộn trào, đáng tiếc lúc này muốn nôn cũng không còn gì để nôn nữa.
Ban đầu Hạ Thanh Sơn định ôm nàng ta, nhưng nghĩ tới việc Thiên Nhạn đã trở về, bàn tay vừa đưa ra liền đổi thành vỗ nhẹ lên vai:
“Một lát gọi đại phu tới xem. Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi, cũng không có việc gì cần làm.”
“Đã khá hơn nhiều rồi, không có gì đáng ngại. Đa tạ đại vương quan tâm.”
“Đến đây, uống chút canh bồi bổ. Canh này uống rất ngon.”
Lăng Thi Nhi còn chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp chuẩn bị, đã bị hắn nhanh tay múc một thìa đưa thẳng tới miệng.
Vừa nếm được mùi vị quen thuộc, sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi.
Cảm giác buồn nôn vốn vừa bị cưỡng ép đè xuống lập tức bùng phát trở lại.
“Ọe…”
Nàng ta nôn ra, thậm chí còn phun thẳng lên mặt Hạ Thanh Sơn.
Hạ Thanh Sơn bị phun trúng, sững người trong chốc lát. Cảm giác tanh hôi khiến hắn cũng khó chịu theo, vô thức đẩy Lăng Thi Nhi ra, lùi sang một bên thật xa.
Trong lòng Lăng Thi Nhi vô cùng khó chịu, nhưng nàng ta đã sớm quen nhẫn nhịn. Chỉ cần vượt qua hiện tại, sau này nàng ta chính là Quý phi. Theo lời nam nhân này nói, tương lai nàng ta chính là người trên người.