Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 41: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 497 Chữ Cài Đặt

Giọng Lâm Thượng Hoài vẫn lạnh nhạt: “Cô không ở đây sẽ tốt hơn cho quá trình hồi phục của bệnh nhân. Sự xuất hiện của cô rất dễ kích thích cảm xúc, khiến anh ta làm ra những hành động bất lợi cho việc điều trị.”

Anh liếc nhìn Cố Kinh Khuê đang cố gắng chống người nhìn ra cửa: “Nếu thật sự muốn tốt cho bệnh nhân, tốt nhất cô không nên xuất hiện ở đây. Anh ta đang cố thò người ra nhìn cô đến mức sắp ngã khỏi giường rồi, cô không thấy sao? Nếu ngã xuống rồi lại gãy chân thì sao?”

Sắc mặt Lam Nhã Chân lập tức tái đi. Lâm Thượng Hoài không để ý, đi thẳng đến trước giường bệnh: “Nếu anh muốn nằm viện thêm vài tháng hoặc cả năm, thì cứ tiếp tục xuống giường.”

Cố Kinh Khuê xấu hổ nằm xuống, vừa rồi anh ta chỉ hơi động mạnh nên chân đau hơn. Lúc nhìn Lam Nhã Chân thì không thấy gì, giờ lại đau đến mức cả người không thoải mái.
Lâm Thượng Hoài trở về văn phòng, mở điện thoại, vào WeChat, tìm đến avatar của Cố Thiên Nhạn rồi bắt đầu nhắn tin, kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.

Lâm Thượng Hoài: Tôi cho rằng sự xuất hiện của cô gái đó có thể kích thích bệnh nhân, khiến tình trạng xấu đi lần nữa. Nếu phải phẫu thuật lại, tôi không thể đảm bảo anh ta sẽ hồi phục như bình thường. Ngoài ra, cô ta nói chuyện quá ồn, ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.

Mấy tiếng sau Cố Thiên Nhạn mới nhìn thấy tin nhắn, lập tức trả lời: Cảm ơn bác sĩ Lâm đã nhắc nhở, tôi biết nên làm thế nào.

Cô buông điện thoại, gọi trợ lý tới, rồi mời thêm hai vệ sĩ. Sau đó cô dẫn theo vệ sĩ quay lại bệnh viện, vừa lúc thấy Lam Nhã Chân vẫn đứng ở cửa phòng bệnh. Thấy cô, Lam Nhã Chân lập tức lộ vẻ vui mừng: “Cố Thiên Nhạn, cậu cho mình vào thăm anh Cố đi, chỉ một lần thôi cũng được!”
“Lôi cô ta ra ngoài, tôi không cho phép cô ta xuất hiện trong tầm mắt của anh tôi nữa.” Cố Thiên Nhạn nói với hai vệ sĩ phía sau.

“Cố Thiên Nhạn, cậu không thể làm vậy!!”

Lam Nhã Chân bị kéo đi thì hét lớn, y tá đi ngang qua nhắc nhở: “Phiền cô nhỏ tiếng một chút, ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi.”

“Con bé đó bị gì vậy, sao cứ la hét suốt thế?”

“Ồn chết đi được.”

“Tôi muốn khiếu nại cô ta lâu rồi, cả buổi sáng cứ nói linh tinh, tưởng mình đang đóng phim chắc.”

Lam Nhã Chân đỏ mặt, xấu hổ đến mức hận không thể tìm lỗ chui xuống.

“Các người còn muốn làm gì?” Lam Nhã Chân thấy vệ sĩ không có ý rời đi, ngược lại đứng đó nhìn chằm chằm mình.