Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 40: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 494 Chữ Cài Đặt

Lâm Thượng Hoài: Lát nữa nói.

Khổng Ngọc: Không được, phải nói ngay bây giờ.

Bị quấy rầy mãi, Lâm Thượng Hoài đành vào group gia đình giải thích một lượt. Vừa xong việc, Khổng Ngọc lại nhắn tiếp.

Khổng Ngọc: Hoài ca, anh còn chưa nói vì sao đăng rồi lại xóa bài đâu.

Lâm Thượng Hoài: Chỉ là thấy trời xanh mây trắng đẹp nên đăng thôi, ai ngờ bị hiểu lầm nên xóa cho nhanh.

Anh biết mọi người đều quan tâm mình, nhưng thật sự hơi áp lực.

Khổng Ngọc: Hoài ca, anh có thể đăng rồi chỉnh chế độ chỉ mình xem là được mà, anh không biết sao?

Lâm Thượng Hoài trước giờ chưa từng đăng bài nên không biết mấy chức năng này, bị nhắc mới phát hiện còn có thể giới hạn người xem.

Thế là anh lại đăng bài mới, lần này không để chế độ chỉ mình, mà chọn chỉ định bạn bè được xem, và người được chọn chính là Cố Thiên Nhạn.
Cả buổi chiều và buổi tối, Lâm Thượng Hoài đều nhìn điện thoại, chăm chú vào bài đăng với phần bình luận trống rỗng, cảm giác trong lòng cũng khó nói thành lời.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, phía dưới bài đăng vẫn yên ắng như cũ, anh rốt cuộc cũng không còn chú ý đến điện thoại nữa, thậm chí còn cố ý bỏ qua cảm giác kỳ quái hôm trước.

Vừa đến bệnh viện, việc đầu tiên Lâm Thượng Hoài làm là kiểm tra tình trạng của Cố Kinh Khuê. Trước cửa phòng bệnh có một cô gái khoảng 17–18 tuổi đứng đó. Hôm qua đã gặp qua, hình như tên là Lam Nhã Chân, cũng là đối tượng mà các y tá bàn tán suốt hôm qua.

“Anh Cố, hôm nay anh có đỡ hơn chưa, chân còn đau không?” Lam Nhã Chân làm ra vẻ đáng thương: “Em thật sự rất muốn vào thăm anh, nhưng Cố Thiên Nhạn không cho em vào. Em cũng biết chuyện này là lỗi của em, em không trách bạn ấy.”
“Đây là phòng bệnh, vị tiểu thư này phiền cô nói nhỏ một chút, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi.” Giọng Lâm Thượng Hoài lãnh đạm vang lên, vẻ mặt không đổi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đáng thương của Lam Nhã Chân, rồi mặc áo blouse trắng đi vào.

Lam Nhã Chân vội vàng gọi lại: “Bác sĩ Lâm, tôi có thể vào thăm anh Cố không?”

Lâm Thượng Hoài quay người lại. Lam Nhã Chân lúc này mới nhìn rõ gương mặt trẻ trung tuấn tú của anh, hơi sững lại. Trước đó không để ý, không ngờ bác sĩ Lâm lại còn rất trẻ và đẹp trai, nhìn qua chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Cô nhận ra ánh mắt mình có chút quá rõ ràng nên vội cúi đầu ngượng ngùng.

“Tôi thật sự rất lo cho anh Cố, chỉ muốn vào thăm anh ấy.”