“Cố tiểu thư nói gì vậy, chúng tôi hiểu mà, Cố tổng đang bị thương nên tâm trạng không tốt.” Đám quản lý cấp cao khách khí nói, rồi nhìn khuôn mặt khó chịu của Cố Kinh Khuê, tâm trạng khá vui vẻ rời đi.
Lần này rốt cuộc cũng có người trị được Cố Kinh Khuê.
“Cố Thiên Nhạn, em không thấy mình quá đáng sao?” Cố Kinh Khuê nhìn hai vệ sĩ đứng canh cửa, nội tâm có chút sụp đổ: “Em coi anh như tù nhân à?”
Hắn siết chặt ga giường, nếu không phải ga đủ chắc, có lẽ đã bị xé nát.
Cố Thiên Nhạn ngồi xuống bên giường, cầm một quả táo trên đĩa, gọt vỏ nhanh gọn, rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cô không đưa cho hắn, chỉ tự mình ăn. Cố Kinh Khuê nhìn chằm chằm động tác của cô, không rõ cô muốn làm gì.
“Nếu không phải em kịp thời chuyển viện cho anh đến đây, có bác sĩ Lâm phẫu thuật, rất có thể sau này anh sẽ trở thành người đi cà thọt. Lam Nhã Chân chỉ là người không quan trọng, anh thích hay không cũng không sao, nhưng sự tồn tại của cô ta đã đe dọa đến sức khỏe của anh, suýt nữa gây ra tàn tật suốt đời.”
“Đây là việc em không thể tha thứ.” Cố Thiên Nhạn nghịch con dao gọt trái cây trong tay.
Cố Kinh Khuê thế nào cũng được, chỉ là không thể tàn tật.
Vốn dĩ Cố Kinh Khuê đang rất phẫn nộ, nghe thấy vậy thì lửa giận dần dần tiêu tan.
Mặc kệ nói thế nào, Cố Thiên Nhạn cũng chỉ vì anh bị thương nên mới làm như vậy. Nghĩ kỹ lại thì tất cả cũng là do anh, không nên quá xúc động, làm Cố Thiên Nhạn lo lắng, còn liên lụy đến Lam Nhã Chân.
Giữa mày Cố Thiên Nhạn nhăn lại, Cố Kinh Khuê bị sao vậy? Sao đột nhiên không tức giận nữa, còn quay về dáng vẻ bình thường như trước, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên ôn hòa hơn.
“Nhạn Nhạn, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, em để Lam Nhã Chân vào được không?” Giọng Cố Kinh Khuê trở nên ôn hòa: “Chuyện này thật sự không nên trách Nhã Chân.”
“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, không phải anh nói em không chấp nhận được Lam Nhã Chân sao? Hiện tại em không thể chịu đựng việc cô ta xuất hiện trước mặt anh.”
Cố Thiên Nhạn cảm thấy ít nhất cũng phải đợi xương cốt Cố Kinh Khuê hồi phục, nếu không lại bị thương nữa thì sẽ rất phiền toái.
Quả thật kỳ quái, cô cứ tưởng Cố Kinh Khuê sẽ vì chuyện này mà trở mặt hoàn toàn, nhưng không hiểu vì sao hắn lại không như vậy. Quả nhiên người “hỏng não” thì không thể dùng logic bình thường để hiểu.