Cố Kinh Khuê không thể để cô bị bắt nạt, lập tức đứng chắn trước mặt, sắc mặt âm trầm: “Thức thời thì cút đi, cô ấy không phải người các người động vào được.”
“Thằng nhãi này, cút sang một bên!”
Cố Kinh Khuê tất nhiên không nghe, không những không lùi mà còn trực tiếp động thủ.
Lam Nhã Chân không ngờ hắn lại đánh nhau, càng không ngờ từ cú đầu tiên còn ổn, về sau gần như bị đè đánh. Đám côn đồ dùng bàn ghế và đồ vật có thể cầm lên: “thân mật” nện vào người hắn.
“Đánh mạnh lên! Đánh gãy chân thằng này cho tao! Dám xen vào việc của anh em à!”
Lam Nhã Chân hoảng sợ, vừa muốn chạy đi tìm người giúp thì đã bị dọa đứng cứng tại chỗ. Bên tai chỉ còn tiếng kêu rên của Cố Kinh Khuê, cô không nhịn được bật khóc nức nở.
Mãi tới khi Hạng Tranh mang đồ ăn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy căn phòng bị phá nát, anh lập tức vọt vào bếp cầm dao phay chạy ra, giơ dao chém loạn về phía mấy tên côn đồ. Đám người kia thấy Hạng Tranh liều mạng như vậy cũng bị dọa sợ, đặc biệt là khi nhìn thấy Cố Kinh Khuê nằm bất động trên mặt đất, bọn chúng hiểu rõ sự việc đã đi quá xa, lập tức bỏ chạy tán loạn.
“Hạng Tranh, cậu không sao chứ?” Lam Nhã Chân khóc như hoa lê dính mưa, chạy tới trước mặt Hạng Tranh. Thiếu niên Hạng Tranh dáng người cao gầy, tóc dài, sắc mặt âm trầm.
“Không sao.” Đối mặt với sự quan tâm của Lam Nhã Chân, anh lại khá lạnh nhạt: “Cậu tới đây làm gì?”
“Cậu không đi học nên tớ không yên tâm, qua xem thử.” Nói tới đây, Lam Nhã Chân đột nhiên nhớ ra Cố Kinh Khuê, quay đầu lại liền thấy Cố Kinh Khuê vẫn nằm trên đất, hơi thở thoi thóp, nước mắt cô ta không khống chế được chảy dài. Cô chạy nhanh tới, ngồi xổm xuống: “Cố ca, anh không sao chứ…”
Thiên Nhạn nhận được điện thoại thì cũng vừa kết thúc cuộc họp. Lam Nhã Chân ở đầu dây bên kia khóc lóc nửa ngày vẫn chưa nói vào trọng điểm, cô liền nâng giọng: “Im ngay! Khóc cái gì, anh tôi đâu?”
“Ở bệnh viện, Thiên Nhạn tớ…”
“Bệnh viện nào?” Cô thật sự chưa từng thấy ai vòng vo mà không nói trọng điểm như Lam Nhã Chân.
Lam Nhã Chân bị quát đến hoảng sợ, nhỏ giọng nói tên bệnh viện.
Thiên Nhạn nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Cố Kinh Khuê vẫn đang hôn mê, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là đùi phải. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận chân phải của Cố Kinh Khuê bị thương nghiêm trọng, dù phẫu thuật kịp thời thì khả năng cao sau này cũng sẽ bị tàn tật.