Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 28: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 493 Chữ Cài Đặt

Cố Kinh Khuê là lần đầu tới nơi như vậy, còn Lam Nhã Chân thì thoạt nhìn rất quen thuộc, phỏng chừng thường xuyên tới. Điều này khiến trong lòng anh có chút không thoải mái, nhưng đây là cô gái anh thích, anh cũng không thể trách cô. Cô trước nay chưa từng thể hiện thích anh, mọi việc anh làm đều là tự nguyện.

Còn chưa tới lầu sáu, hai người đã nghe thấy âm thanh từ phía trên vọng xuống. Lam Nhã Chân sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy lên, Cố Kinh Khuê cũng nhanh chóng theo sau.

Cửa nhà Hạng Tranh đang mở to, tiếng đập phá và quăng đồ từ bên trong truyền ra. Có lẽ vì Cố Kinh Khuê đang ở đây, Lam Nhã Chân cũng lớn gan hơn, không suy nghĩ liền xông vào, Cố Kinh Khuê cũng không kịp kéo lại.

Đồ đạc trong phòng đã bị đập nát, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt già nua mang theo vẻ nôn nóng và bất lực. Đây là mẹ của Hạng Tranh, Trần Vân.
Vì chân cẳng bất tiện, dù tức giận cũng chỉ có thể nhìn đám người kia ném đồ loạn xạ, môi run rẩy đủ thấy bà đang rất kích động.

“Dì Trần, dì có sao không?” Lam Nhã Chân vội vàng chạy tới, còn lớn tiếng với đám côn đồ: “Các anh là ai? Sao lại xông vào nhà người khác đập phá đồ đạc? Các anh làm vậy là phạm pháp, có biết không?”

“Nhã Chân, sao con lại tới đây?” Trần Vân giữ tay cô lại: “Dì cũng không biết vì sao bọn họ xông vào, còn đập phá đồ đạc. Tiểu Tranh không có ở nhà, bọn họ nói nó nợ tiền. Đồ trong nhà cũng không đáng giá, nên cứ đập.”

“Hạng Tranh không tới trường, dì có biết cậu ấy ở đâu không?”

Trần Vân ánh mắt lóe lên, lắc đầu: “Không biết.”

Bà cảm thấy Lam Nhã Chân có chút ngốc, không nhìn ra đám người kia đang tìm phiền phức sao? Lúc này sao có thể nói chỗ của Hạng Tranh được. Nghe nói nó không tới trường, bà lại thở phào nhẹ nhõm.
Lam Nhã Chân không phát hiện, liền hét với đám lưu manh: “Tôi cảnh cáo các anh mau rời khỏi đây, không thì tôi báo cảnh sát!”

“Em gái, mày là gì của Hạng Tranh? Xen vào chuyện người khác làm gì? À, tao hiểu rồi, bạn gái nó đúng không? Không phải bạn gái thì sao lại khẩn trương như vậy?”

“Các anh em, bạn gái Hạng Tranh xuất hiện rồi. Đối với thằng tàn phế thì làm gì cũng không ổn, bắt bạn gái nó đi, đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn trả tiền.”

Đám côn đồ ngừng đập phá, cười dữ tợn tiến về phía Lam Nhã Chân. Cô sợ đến tái mặt, theo bản năng gọi: “Cố Kinh Khuê!”