Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 23: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 484 Chữ Cài Đặt

Nhưng bây giờ quan sát kỹ tình hình, cô ta đương nhiên hy vọng Thiên Nhạn có thể nắm Cố thị trong tay, tránh cảnh phá sản.

…

Bên này bình an trôi qua một ngày.

Buổi tối, Thiên Nhạn chuẩn bị trà tỉnh thần cho Cố Kinh Khuê, giữ hắn lại thư phòng tiếp tục tìm hiểu nội tình Cố thị, mãi đến bốn, năm giờ sáng mới “tha” cho hắn.

Cô nghĩ kỹ rồi, ban ngày để Cố Kinh Khuê ngủ bù ở văn phòng, ban đêm thì tận dụng để cùng cô xử lý công việc.

Hệ thống 666 nhìn cảnh này cũng im lặng, đây mà gọi là cách làm người sao?

Đương nhiên nó chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ ký chủ nhà mình.

…

Một tháng cứ thế trôi qua, về cơ bản Thiên Nhạn đã nắm rõ Cố thị. Sau này Cố Kinh Khuê có đi chơi cũng không ảnh hưởng gì nữa.

Một tháng này, ban ngày Cố Kinh Khuê ra ngoài bảy lần, đều do Lam Nhã Chân gọi điện. Hắn theo thói quen ném công việc cho Thiên Nhạn, tin rằng cô có thể xử lý tốt rồi yên tâm rời đi.
Đi đến thế giới này hơn một tháng, Cố thị hiện tại cơ bản đã nằm trong tay Thiên Nhạn, chỉ còn thiếu cái danh tổng giám đốc hữu danh vô thực của Cố Kinh Khuê. Cô hiện vẫn chưa đủ mười tám tuổi, cũng còn muốn đến trường giải quyết một số việc, nên không vội ra tay.

Ngày khai giảng, chính Cố Kinh Khuê đích thân đưa Thiên Nhạn đến trường, chỉ làm thủ tục rồi sẽ rời đi.

Vừa đến cổng trường, phía sau đột nhiên có giọng nói vang lên: “Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ, em cũng học trường này sao?”

Giọng này có chút quen tai, khiến Thiên Nhạn không tự chủ quay đầu lại, liền thấy thanh niên tóc xoăn mì tôm, bộ dáng cà lơ phất phơ.

Trí nhớ của cô rất tốt, lập tức nhận ra người này.

Khổng Ngọc lúc này đã chạy tới trước mặt cô, vẻ mặt hưng phấn: “Tiểu sư phụ, em là tân sinh viên sao?”
“Vậy thì anh là học trưởng của em rồi”. Khổng Ngọc không đợi Thiên Nhạn lên tiếng đã tự nói tiếp: “Chúng ta vậy mà học cùng trường a, em về sau còn gắp búp bê không? Lúc chơi em có thể gọi anh được hay không? Trà sữa, đồ ăn vặt gì đó, bữa sáng bữa trưa bữa tối của em, anh bao tất”.

Cố Kinh Khuê mặt mũi tràn đầy cảnh giác, dù sao ngoại hình của Khổng Ngọc nhìn qua cũng không giống người đứng đắn: “Nhạn Nhạn, đây là ai?”

“Một tên gắp búp bê rất tệ”. Thiên Nhạn đánh giá một câu.

Khổng Ngọc vẻ mặt cầu xin.

Trước mặt tiểu sư phụ, trình độ gắp búp bê của hắn đúng là không đáng nhắc tới.