Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 18: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 476 Chữ Cài Đặt

Thấy Thiên Nhạn kiên quyết như vậy, hắn cũng không nỡ từ chối.

“Được, vậy ngày mai em cùng anh đến công ty nhé?”

“Được.”

Cố Kinh Khuê nhìn cô, thấy cô không còn tức giận nữa thì cũng yên tâm hơn. Chỉ cần em gái không giận, đi làm cùng cũng không sao, có gì hắn cũng sẽ che chở.

Ngày hôm sau, Thiên Nhạn mặc một bộ váy trang nhã, cùng Cố Kinh Khuê lên xe đến công ty.

Quản lý công ty với cô mà nói hoàn toàn là lĩnh vực xa lạ.

Dù trong ký ức có chút kiến thức, nhưng không nhiều.

Cô cũng không lo, vì bên cạnh đã có sẵn một người có kinh nghiệm. Nghĩ đến việc sắp học thêm cách quản lý từ Cố Kinh Khuê, thái độ của cô cũng ôn hòa hơn vài phần.

Cố Kinh Khuê lại cho rằng cô đã hết giận, nên vô cùng nhiệt tình, bất cứ câu hỏi nào của cô cũng đều giải thích rất cẩn thận.
Thật ra nếu không gặp phải Lam Nhã Chân thì Cố Kinh Khuê đúng là một người anh trai đúng tiêu chuẩn, mọi chuyện đều suy nghĩ cho em gái duy nhất này, còn rất kiên nhẫn.

Nhưng chỉ cần dính đến Lam Nhã Chân, dường như toàn bộ IQ của hắn lập tức bay sạch, biến thành một kẻ mất lý trí, thậm chí còn quên luôn em gái bảo bối của mình ở phía sau.

Thiên Nhạn cũng không quá để tâm, chỉ nghiêm túc tiếp thu những kiến thức mà Cố Kinh Khuê đang chỉ dạy.

Bên này Cố Kinh Khuê lại khá kinh ngạc trước khả năng tiếp thu của cô, vì vậy càng dạy càng nghiêm túc hơn. Quả nhiên, em gái hắn đúng là thiên tài.

Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa.

“Nhạn Nhạn, em làm anh trai thật sự rất tự hào, đi thôi, muốn ăn gì, anh dẫn em đi, hôm nay vừa hay không bận.”

Thiên Nhạn vừa định nói ăn gì cũng được thì điện thoại của Cố Kinh Khuê vang lên, ánh mắt cô khẽ nheo lại, quả nhiên thấy sắc mặt hắn lập tức căng thẳng.
“Nhã Chân?”

“Nhã Chân, em sao vậy?”

“Em đừng khóc, anh đến ngay!”

Thiên Nhạn: “…”

Vị anh trai não tàn này đúng là không thể khen nổi, vừa khen một cái là lập tức bay sạch.

“Nhạn Nhạn… Nhã Chân hình như xảy ra chuyện rồi, anh phải qua xem một chút, em… em tự đi ăn trước được không?”

Thiên Nhạn ngồi trên ghế, vẻ mặt lãnh đạm, khiến Cố Kinh Khuê có chút chột dạ. Em gái vừa dỗ xong, nhưng bên kia lại khóc lóc, hắn thật sự không thể bỏ mặc.

“Bây giờ anh đi, khi nào quay lại?” – Thiên Nhạn hỏi.

Cố Kinh Khuê hơi thở nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất em gái không tức giận như trước.