“Tiểu công chúa, đừng giận nữa được không?”
Thiên Nhạn khựng lại một chút, nhận lấy món quà, nhưng không tiếp tục nhắc đến chuyện trước đó. Nhận quà không đồng nghĩa với tha thứ, chỉ là cô không muốn nói thêm.
Nếu là nguyên chủ, chắc chắn sẽ không nhận, thậm chí còn ném thẳng món quà đi, hai anh em tiếp tục cãi nhau trong không vui.
Nhưng cô thì không.
Cô vốn không có nhiều cảm xúc, cũng không cần hiểu cảm xúc là gì, từ lâu đã ném ra sau đầu.
“Không giận nữa?”
Thiên Nhạn không trả lời, chỉ nói: “Anh, em muốn đến công ty thực tập.”
“Thực tập sao? Còn mấy hôm nữa mới vào kỳ học mới, em không nghỉ ngơi thêm cho thoải mái à?” Cố Kinh Khuê nghi hoặc hỏi, theo phản xạ muốn đưa tay sờ đầu cô, nhưng bị ánh mắt của cô nhìn qua liền rụt lại, cười gượng: “Ý anh là… em còn nhỏ, không cần vất vả như vậy. Nếu không phải em nhất định học trong nước, anh còn muốn đưa em đi du học mấy năm, mở mang kiến thức hơn.”
Thiên Nhạn nhớ lại chuyện này. Nguyên chủ từng có ý định du học, nhưng vì thấy anh trai luôn xoay quanh Lam Nhã Chân nên không yên tâm, cuối cùng bỏ ý định đó.
Cô ấy thi đại học sớm, năng lực học tập vốn rất tốt, chỉ là lý do thi sớm cũng là để tránh liên quan đến Lam Nhã Chân.
Theo tình huống bình thường, năm nay cô chỉ mới lên lớp 12.
Về năng lực của nguyên chủ, Thiên Nhạn khá tán thưởng. Đầu óc vốn không vấn đề, chỉ là quá dễ xúc động. Nếu không vì một lần bốc đồng dẫn đến mất mạng, cô ấy có thể sống rất ổn trong thế giới này.
“Sớm muộn gì cũng phải vào công ty làm việc, em muốn đến trước để quen dần.” Thiên Nhạn nói tiếp: “Hiện tại em cũng không hứng thú đi chơi, đến công ty làm việc còn thú vị hơn. Em muốn thực tập, được không? Nếu được, đại học em có thể tự học, sau đó đi làm toàn thời gian ở công ty.”
Một tập đoàn lớn như vậy, cuối cùng lại bị Cố Kinh Khuê làm cho rối loạn.
Đã chiếm thân thể này, cô không có lý do đứng nhìn Cố gia suy tàn. Ít nhất phải giữ Cố Kinh Khuê không xảy ra vấn đề, tiền bạc và nền tảng vẫn phải giữ.
Hắn muốn yêu đương thì cứ yêu, còn cô sẽ giữ lại cơ nghiệp Cố gia. Sau này chỉ cần phái người bảo vệ là được.
Nếu có xảy ra chuyện, cô cũng sẽ mời chuyên gia giỏi nhất chữa trị.
Cố Kinh Khuê không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ là di chứng sau lần rơi xuống nước trước đó.