“Cử nhân lão gia kia nói thế nào?” Lý Ngọc Lan sốt ruột hỏi.
“Ông nhà ta nói, vị cử nhân lão gia ấy bảo rằng phụ mẫu thê tử của ngài ấy đều đã mất, tính ra cũng là mệnh khắc, mà Liễu Sinh lại là người mệnh khắc như vậy, hai bên tương khắc, có khi lại triệt tiêu được mệnh cách của nhau cũng chưa biết chừng. Ngài ấy rất hài lòng với mối hôn sự này, về sau dù có xảy ra tai họa gì cũng không bao giờ trách tội thôn Lưu gia chúng ta.”
Những lời ấy Quế Hoa thẩm tử nói hết sức trơn tru, hiển nhiên không phải lần đầu nhắc tới.
Hai hôm nay đã có mấy nhà đến tìm bà để bàn chuyện hôn sự của Phương cử nhân, bóng gió nói trong nhà vẫn còn ca nhi hoặc cô nương chưa gả, hàm ý rằng nếu kết thân với cử nhân thì nhất định sẽ được nâng đỡ, còn hơn để một ca nhi như Liễu Sinh, người từng bị cả thôn ức hiếp, gả đi, chẳng mang lại bao nhiêu lợi ích cho làng.
Đám người đó khôn ngoan như cáo, đều muốn trưởng thôn ra mặt vì họ.
Nhưng họ không nghĩ xem, người ta là cử nhân, là người của triều đình, lần đầu ép buộc còn có thể lấy lý do không biết, làm sao có thể ép lần thứ hai?
Huống hồ, Phương cử nhân học vấn đầy bụng, phong thái đoan chính, dựa vào cái gì lại coi trọng một nữ nhân nhà quê của nhà ngươi?
Chẳng lẽ vì cứ nhân lão gia đồng ý cưới Liễu Sinh, một ca nhi, mà các ngươi tưởng ông ấy không biết chọn lựa, thấy ai cũng cưới sao?
Quế Hoa thẩm tử không có nữ nhi, với những ảo tưởng kỳ quái của mấy người kia, bà cực kỳ khinh thường.
Chỉ là với tư cách dâu trưởng thôn, đôi khi bà vẫn phải ra mặt giúp trưởng thôn đối phó đám đàn bà và ca nhi trong thôn.
“Nhỡ đâu Sinh ca nhi ghi hận trong lòng, sau này xui khiến Phương cử nhân đối phó cả thôn ta thì sao?
Trong mười nhà ở thôn này có mấy nhà từng bắt nạt nó rồi đấy.” Lý Ngọc Lan tiếp tục khơi mào, cố tình kích động.
Bà ta không tin trưởng thôn nghĩ tới chuyện đó mà lại không lo lắng.
“Phương cử nhân là người hiểu lẽ phải, Liễu Sinh cũng là tiểu tử tốt, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Quế Hoa thẩm tử điềm tĩnh nói, nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn.
Thế nhưng lời trưởng thôn đã căn dặn, bà ghi nhớ, chỉ cần Phương Duệ Hiên còn muốn ở lại thôn Lưu gia, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Một thôn làng tông tộc đâu phải một cử nhân có thể lay chuyển.
“Sinh ca nhi thật sự rất tốt, nếu không phải đã đính hôn, ta còn muốn đem nó đính ước với nhi tử của ta nữa ấy chứ. Phương cử nhân đối với nó cũng có tình có nghĩa. Giờ Liễu Sinh sắp gả người ta rồi, mà nữ nhi nhà ta đến giờ vẫn chưa có nơi chốn, làm ta lo bạc cả mấy sợi tóc! Nó với phụ thân của nó biết được vài chữ, liền không biết trời cao đất rộng, còn nói không lấy người không đọc sách. Đọc sách ấy à, người đọc sách liệu có thèm để mắt đến nó không?” Lời Lý Ngọc Lan bề ngoài là tự chê nữ nhi, nhưng thật ra lại ngầm đắc ý.