Đến nội dung chính

Chương 16

admin 549 Chữ Cài Đặt

Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, kéo Liễu Sinh chen qua đám nhỏ, đến trước mặt lão hán, bảo lão nhào cho hai người bọn hắn một cặp diện nhân.

Phương Duệ Hiên là bởi bất chợt nhớ tới bài nguyên khúc vô tình nhìn thấy kia nên mới kích động đến thế.

Nội dung bài Ngã nông từ ấy như sau: “Nhĩ nông ngã nông, thật khiến người ta đa tình, tình sâu chỗ nóng như lửa. Lấy một nắm bùn, nặn một người ngươi, nặn một người ta. Rồi đem hai đứa chúng ta cùng đánh nát, hòa nước nhào chung, lại nặn một người ngươi, lại nặn một người ta. Ta trong bùn có ngươi, ngươi trong bùn có ta, sống cùng chung chăn gối, chết chung một quan tài.”

Khi đó phản ứng đầu tiên của hắn vô cùng tục, cảm thấy mấy câu ngươi trong ta, ta trong ngươi này thật sự… ai nói cổ nhân hàm súc chứ. Phản ứng thứ hai là Bảo Ngọc năm xưa đúng là nên đọc nhiều sách hơn, không có văn hóa thật đáng sợ, ngay cả chuyện Nữ Oa tạo người cũng không biết, còn dám to miệng bảo con gái là nước làm thành, chẳng bằng một nữ nhân. Lúc đó gia gia hắn đang ép hắn đọc Tứ Đại Danh Tác.
Giờ hắn cùng tiểu phu lang tương lai cùng nhau mang một đôi diện nhân, cũng coi như rất lãng mạn.

Còn chuyện đem hai tiểu diện nhân lại thành một, rồi bỏ vào lò nung lại, rồi lại nhào nhào liên tục, người như vậy thì miễn đi. Có tiền cũng không thể tiêu kiểu đó, chẳng bằng ăn thêm hai bát mì trứng cà chua.

Diện nhân nặn xong, Phương Duệ Hiên thả xuống mười đồng tiền, dẫn theo tiểu phu lang đang ôm hai tiểu diện nhân tinh xảo chạy một mạch tới tiệm trang sức rồi tiệm vải.

Phương Duệ Hiên biết rằng kết hôn ở hiện đại đại khái phải làm mấy việc, chụp ảnh cưới, mua nhà, trang trí rồi bố trí nhà, đặt khách sạn, chọn thực đơn, thuê váy cưới, tổ chức hôn lễ, có tiền có thời gian thì thêm chuyến trăng mật xem như tạm đủ.

Còn ở cổ đại, hắn chỉ nghe nói có tam môi lục sính, hoàn toàn không biết cụ thể là cái gì.
Bảo một lập trình viên không có văn hóa, lại phải chủ động đi tìm hiểu những thứ đó… chẳng phải làm khó người ta sao.

Giờ chỉ có hai người vô phụ vô mẫu gom lại tự lo liệu mà thôi.

Khi ở tiệm vải, Phương Duệ Hiên chọn ba tấm bông tốt để may y phục cho hai người, thêm một xấp lụa đỏ để làm hỷ phục. Thương hộ thì không được mặc the lụa gấm vóc, nhưng may cho hai người, một nông dân, một cử nhân thì điều này lại không sao.

Khi ra khỏi tiệm vải, Liễu Sinh đau lòng gần chết. Chút đồ như vậy mà tốn sáu lượng bạc, đủ cho hắn sống một mình mấy năm rồi.

“Duệ Hiên, chúng ta ra khỏi thành thôi, kẻo lát nữa không kịp gặp trưởng thôn.” Trên đường đến tiệm trang sức, Liễu Sinh vội ngăn Phương Duệ Hiên lại nói.