Đến nội dung chính

Chương 15

admin 571 Chữ Cài Đặt

Hơn nữa hắn vốn chỉ là một lập trình viên, một lập trình viên chết đột tử, lại còn là loại lập trình viên không có văn hóa, thích phàn nàn. Khổ đọc hai mươi năm, vừa mới xuyên qua liền trở về thời trước giải phóng, ở đây đừng nói tìm việc đúng chuyên môn, ngay cả bóng dáng ngành nghề liên quan cũng chẳng có. Đã thế còn phải tiếp nhận tri thức, học vấn và danh vọng của nguyên thân mà đi giả bộ đại nho, giả bộ nhà nghèo thanh cao.

Hắn nghĩ trước kia thật không nên nói ông nội, người luôn tôn sùng quốc học, là một Lão Ngoan Cố, giờ thì đến lượt hắn bị đẩy lên bục làm tiểu ngoan cố rồi.

“Phương cử nhân lưu bước, lão hán một lát nữa phải đi thăm một vị bằng hữu cũ, hai vị không ngại cứ dạo quanh huyện thành một chút, buổi trưa chúng ta gặp nhau ngoài cổng thành.”
“Thôn trưởng cứ tự nhiên.”

Phương Duệ Hiên chợt nhớ hai người bọn họ còn chưa chuẩn bị đồ để thành thân, liền dẫn Liễu Sinh đi dạo khắp nơi.

Cổ đại và hiện đại quả thật khác nhau. Thời nay chỉ cần kéo giấy đăng ký là có thể dọn về ở chung. Nhưng ở đây, nếu không có thân nhân bạn hữu loan báo bốn phương, không có lễ bái trời đất cha mẹ, thì tuyệt đối là danh không chính, ngôn không thuận, chẳng có chút bảo đảm nào.

Vì để an lòng tiểu tức phụ, Phương Duệ Hiên cũng muốn lo cho hắn một hôn lễ náo nhiệt. Chỉ là… làm sao mới có thể dùng ít bạc nhất mà đạt được kết quả tốt nhất đây?

Không phải hắn keo kiệt, mà ngoại trừ ba trăm lượng bạc kia hắn không còn gì cả, chỗ nào cũng cần dùng tiền.

Hơn nữa sính lễ cũng phải lo cho chu đáo.

Liễu Sinh thuở nhỏ từng theo phụ thân mẫu thân vào huyện thành một lần, sau đó chưa từng tới nữa. Lần này là lần thứ hai hắn vào thành, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.
Bất quá hắn rất biết tiết chế. Tuy bản thân có bạc nhưng những thứ không thực dụng thì một món cũng không mua.

Phương Duệ Hiên nhìn mà thấy buồn cười. Chỉ cần hắn nhìn một món đồ lâu hơn hai cái nháy mắt, là sẽ lập tức mua theo sau.

Liễu Sinh lúc đầu còn chê Phương Duệ Hiên tiêu tiền hoang phí, nhưng dưới sự kiên trì của hắn, cuối cùng đành nhượng bộ, trong lòng lại nổi lên vài gợn sóng.

Phương Duệ Hiên đóng vai hộ hoa sứ giả, đi theo phu lang của mình mà lang thang khắp nơi, thì phát hiện gần đó có một quầy nặn tượng bột, tụ tập không ít hài tử. Lão hán kia mỗi lần nặn ra một tượng nhỏ, lũ trẻ xung quanh đều reo hò mấy tiếng. Mấy tượng bột được ông nặn ra, màu sắc tươi sáng, sống động như thật, khiến người ta nhìn mà yêu thích không thôi. Trên quầy, ngoài những tượng nhỏ được nặn sẵn để chiêu khách, còn bày thêm vài con vật ngây ngô đáng yêu.
Phương Duệ Hiên không khỏi cảm thán: vị lão hán này khéo tay như vậy, nếu sống ở thời hiện đại, tuyệt đối là bậc thầy trong giới.