Đến nội dung chính

Chương 12

admin 565 Chữ Cài Đặt

Ngoài lần dân làng đến tìm Liễu Sinh hỏi tội khi trước và lần này lên huyện đăng hộ tịch, bình thường Phương Duệ Hiên căn bản chưa từng bước ra khỏi cửa, đem khí chất trạch nam thể hiện triệt để. Đối mặt với sự nhiệt tình đột ngột của những dân làng chưa từng gặp qua, hắn có chút khó tiêu hóa.

Từ bao giờ mà trạch nam cũng được hoan nghênh như vậy rồi?

Bất quá, điểm tốt là Liễu Sinh đi theo Phương Duệ Hiên mà được hưởng không ít ánh sáng. Hiện tại đa số người nói chuyện với hắn đều khách khí hòa nhã, tuy không quá thân mật nhưng cũng chẳng ai dám chỉ vào mũi mà mắng hắn nữa, càng không dám lạnh châm nhiệt chích, châm biếm mát mẻ trước mặt hắn. Ngay cả thê tử của Liễu Đại Chuy, người cực kỳ chán ghét hắn trước đây, giờ cũng phải tránh hắn mà đi.
Dù có Phương Duệ Hiên chống lưng, Liễu Sinh vẫn ngoan ngoãn làm việc của mình, không để hắn vì những khổ cực trước kia mà xuất đầu lộ diện. Cường long không áp nổi địa đầu xà, Phương Duệ Hiên mới vừa tới Liễu Thụ Thôn, ngoài cái danh cử nhân thì chẳng có chỗ dựa nào, nếu thật sự làm chuyện cậy thế hiếp người, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Liễu Sinh luôn nhìn rõ điều này.

Chính vì nhìn rõ, hắn mới có thể sống yên ổn đến tận bây giờ.

Khi đám người bọn họ tới được huyện thành thì đã là giờ điểm tâm. Mùi hương các loại đồ ăn từ những quán nhỏ ngoài cổng thành xộc thẳng vào mặt.

Sau khi xuống xe, Phương Duệ Hiên dẫn Liễu Sinh và thôn trưởng lão Chu tìm một quán nhỏ, mời hai người cùng ăn sáng.

Lão Chu cả đời cũng không nghĩ tới mình có ngày được ngồi ăn chung bàn với cử nhân lão gia.
“Cử nhân lão gia, ngài không cần khách khí, lão đầu ta tùy tiện tìm chỗ gặm miếng khô, uống ngụm nước là được rồi.” Lão Chu nói rồi còn giơ cái túi đựng lương khô và ấm nước của mình cho Phương Duệ Hiên xem.

“Lão Chu không cần khách khí, một bữa ăn cũng chẳng tốn bao nhiêu, sáng sớm ăn chút đồ nóng hổi, đối với thân thể cũng tốt.”

Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, lão Chu không từ chối nổi, cười ha hả: “Ăn chung, ăn chung.”

Phương Duệ Hiên cắn thử một miếng bánh bao thịt thời cổ, quả nhiên vỏ mỏng nhân nhiều, tươi ngon, hai đồng tiền một cái cũng không hề đắt.

Dùng điểm tâm xong, Phương Duệ Hiên nộp phí vào thành rồi đi theo thôn trưởng vào trong. Phí vào thành của huyện Bạch Thủy là hai đồng tiền một người. Lão Chu chở một người vào thành cũng chỉ được hai đồng, nên khi không có việc quan trọng thì lão sẽ không vào thành, chỉ thả người xuống ở cổng, rồi tìm chỗ râm mát ngồi chờ.
Đến nha môn huyện, thôn trưởng tìm người làm giúp Phương Duệ Hiên đăng ký hộ tịch. Phương Duệ Hiên mang theo hôn thư của hắn và Liễu Sinh, phiền viên lại ghi chép vào sổ. Qua cửa quan một lần, hôn ước coi như được định hẳn.