Phương Duệ Hiên dưỡng bệnh hơn mười ngày, thân thể dần dần khôi phục, bèn dẫn theo Liễu Sinh đi tìm thôn trưởng để đăng hộ tịch.
Bọn hắn dậy thật sớm, cùng mấy người lên huyện làm công hợp thuê xe bò của lão Chu.
Lão Chu là một trong số ít hộ ở Liễu Gia thôn nuôi nổi bò. Khi vào vụ thì dắt bò xuống ruộng làm việc, lúc nông nhàn thì sắm xe bò, dựa vào việc chở người vào thành kiếm chút tiền. Nhà thôn trưởng cũng có một con bò vàng to, chẳng qua mới sinh nghé không lâu, đang trong thời kỳ bồi dưỡng.
“Phương cử nhân vào thành à.” Dân làng Liễu Gia thôn gặp bọn hắn trên đường đều rất nhiệt tình chào hỏi Phương Duệ Hiên. Gần đây dân trong thôn bị thân thích mười dặm tám thôn đuổi theo hỏi chuyện về Phương cử nhân, vốn dĩ có vài nhà còn đang cân nhắc có nên gả con gái cho người thôn Liễu hay không, giờ từng nhà đều tranh nhau tới cửa cầu thân, thậm chí còn xuất hiện chuyện mấy nam nhân giành một nữ. Điều này khiến dân làng càng nhận thức rõ ràng việc có một vị cử nhân định cư ở Liễu Gia thôn mang lại lợi ích lớn thế nào cho cả thôn.
“Đúng vậy, lão bá, bá xuống đồng sao.” Phương Duệ Hiên hòa nhã đáp lời.
Lưu lão hán thấy cử nhân lão gia khách khí như vậy với mình thì lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh. “Ừ ừ, nhân lúc mặt trời chưa lên, thời tiết còn mát, ta tranh thủ làm việc đồng áng trước.”
Người trong thôn đọc được đôi ba quyển sách đều mắt cao hơn đầu. Một chút đồng sinh nhỏ bé cũng coi thường người khác; chưa thấy dáng vẻ của cử nhân lão gia người ta: ôn văn hữu lễ, đối nhân xử thế khách khí khiêm nhường, đó mới là chân chính thư sinh. Lưu lão hán hớn hở vác cuốc đi về phía ruộng, còn kể lại chuyện cử nhân lão gia với những người cùng đường.
Trong lúc Phương Duệ Hiên còn chẳng hay biết gì, Lưu lão hán đã giúp hắn gom không ít hảo cảm. Cho dù hắn biết, cũng chỉ có thể trợn trắng mắt, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, trời biết vị cử nhân lão gia phải chen chúc trên một chiếc xe bò với một đám người, còn phải cẩn thận bảo hộ tiểu tức phụ không bị người khác đụng phải thì có dáng vẻ cử nhân gì cho cam.
“Lưu lão hán đừng khoác lác nữa, chẳng qua được cử nhân lão gia nói với một câu, ông đã thổi da bò bay tới tận trời rồi.” Lão La đồng hành cười ha hả nói.
“Ta đây nào có khoác lác, cử nhân lão gia của chúng ta ấy, thật sự là người hiền hòa hết mực. Sau này cháu trai ta mà có được một phần bản lĩnh của người, vậy thì tổ mộ nhà ta chắc chắn phải bốc khói xanh, tổ tông phù hộ rồi.” Lời Lưu lão hán vừa rơi xuống, người xung quanh lập tức hưởng ứng.
“Đừng nói một phần bản lĩnh của cử nhân lão gia, cho dù chỉ nửa phần, lão đầu ta cũng chẳng cần cày cuốc ngoài đồng nữa, chỉ chờ con cháu hiếu kính thôi.” Lão La cười nói.