Đến nội dung chính

Chương 11

admin 525 Chữ Cài Đặt

Khóe môi Thẩm Hoài Diệc khẽ giật một cái cực kỳ vi diệu, nhưng nhanh chóng thu lại dưới lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế chủ tọa, đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua phòng họp, khẽ gật đầu ra hiệu bắt đầu.

Giám đốc Trịnh hắng giọng, đẩy gọng kính lão, đứng bật dậy với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ông ta mở tập tài liệu báo cáo tài chính quý trước, giọng nói dõng dạc, đầy tự tin vang vọng khắp phòng họp:

“Thưa Thẩm tổng và các vị cổ đông, tình hình tài chính quý này của chúng ta vô cùng khả quan. Mọi khoản thu chi, đặc biệt là dòng vốn đầu tư cho dự án khu đô thị mới đều được kiểm soát chặt chẽ, không có bất kỳ sai sót nào. Đây là bảng cân đối kế toán mà bộ phận tài chính đã hoàn thiện…”
Ông Trịnh càng nói càng hăng say, gương mặt lộ rõ vẻ tự hào và trung thành tuyệt đối với tập đoàn, khiến vài cổ đông lớn bên dưới gật gù tán thưởng, thầm nghĩ Thẩm thị có một công thần tận tụy như vậy thật là phúc khí.

Thế nhưng, ngay trên đỉnh đầu hói của ông ta, bé sứa nhỏ Lâm Duyệt bỗng nhiên đổi màu. Từ sắc hồng nhạt ngọt ngào, cơ thể cậu đột ngột chuyển sang sắc tím than kinh ngạc, rồi đến xanh mét vì ghê tởm. Hai xúc tu của cậu kích động quất bôm bóp vào trán ông Trịnh, dù thực tế chẳng để lại chút dấu vết nào.

[Ghê tởm quá đi mất! Ôi mẹ ơi, mắt tôi! Ông già hói họ Trịnh này trông thì đạo mạo, diện vest sọc lịch lãm, phát biểu thì đầy tính cống hiến vĩ đại …]

[Ai mà ngờ được, mới tối hôm qua thôi, lão ta vừa có một “trận chiến kịch liệt” một chọi ba với ba cô sinh viên đại học trẻ măng ở khách sạn Đế Vương! Ôi chu cha, cái thắt lưng già muốn gãy làm đôi luôn rồi kìa, hèn chi từ lúc nãy đến giờ cứ lén lút xoa xoa thắt lưng suốt! Đúng là già không kính, dâm ba xạo mà!]
Tạch.

Cây bút máy đắt tiền trong tay Thẩm Hoài Diệc khựng lại trên mặt giấy. Đôi mắt phượng sau tròng kính nheo lại nguy hiểm, một tia sáng lạnh lẽo như dao găm lướt qua.

Trong phòng họp, một vài cổ đông nhạy cảm chợt rùng mình, cảm giác như nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm sâu xuống âm độ, nhưng không ai biết nguồn cơn từ đâu. Họ vẫn đang chăm chú nghe ông Trịnh thao thao bất tuyệt về những con số tăng trưởng đẹp đẽ.

Lâm Duyệt ở trên đầu ông Trịnh tiếp tục xoay vòng vòng như một món đồ chơi lên dây cót, tiếng lòng càng lúc càng trở nên phấn khích và dồn dập, tựa như vừa phát hiện ra một kho báu khổng lồ: