Đến nội dung chính

Chương 10

admin 510 Chữ Cài Đặt

Chiếc áo vest ba mảnh màu xám sẫm được cắt may thủ công tỉ mỉ ôm sát bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của anh. Từng bước đi của anh đều thong thả nhưng lại mang theo một áp lực vô hình nặng trĩu. Gương mặt anh tuấn như tượng tạc từ cẩm thạch không một chút độ ấm, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn sau gọng kính cận mỏng mạ vàng tỏa ra khí thế áp bức bẩm sinh của kẻ đứng đầu.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị, cấm dục đến cực điểm của vị tổng tài trẻ tuổi, ngay trên bả vai trái của anh lúc này lại có một “vật thể lạ” đang không ngừng nhúc nhích, uốn éo.

Lâm Duyệt trong giao diện một bé sứa nhỏ. Cơ thể cậu trong suốt như pha lê tỏa ra ánh sáng hồng phấn nhạt cực kỳ mềm mại, lung linh và đáng yêu. Tất nhiên, trong mắt các cổ đông và giám đốc đang cung kính cúi đầu kia, vai của Thẩm tổng hoàn toàn trống không. Chỉ có một mình Thẩm Hoài Diệc là thấy rõ cảnh tượng sinh vật nhỏ bé này đang hào hứng khởi động hai xúc tu mỏng manh tựa sợi tơ hồng, chuẩn bị cho một chuyến “tham quan” trên không trung.
[Oa! Phòng họp của giới siêu giàu có khác, rộng kinh khủng khiếp! Cái bàn này chắc phải bằng cả căn hộ của mình mất!]

Tiếng lòng trong trẻo, mang theo chút âm điệu mềm mại, lanh lảnh của thiếu niên vang lên bên tai Thẩm Hoài Diệc, phá tan sự im lặng tĩnh mịch trong đầu anh.

Bé sứa nhỏ phấn khích búng nhẹ phần thân mềm mại một cái, cả cơ thể dẻo như thạch bay vút lên không trung. Lâm Duyệt giống như một quả bóng bay không trọng lực, lơ lửng trôi qua đỉnh đầu của các vị giám đốc già nua, đạo mạo đang ngồi nghiêm chỉnh hai bên bàn tròn. Cậu tò mò ngó nghiêng khắp nơi, đôi mắt sứa ảo ảnh tròn xoe lấp lánh ánh sáng tò mò.

[Hóng hớt thôi nào! Để xem hôm nay có “dưa” gì ngon ngọt không nào~ Chứ họp hành kiểu này buồn ngủ chết đi được!]

Lâm Duyệt lượn một vòng trên không trung, cuối cùng bị thu hút bởi một cái đầu hói bóng loáng, phản chiếu ánh đèn trần lấp lánh như một chiếc gương cầu lồi. Đó là Giám đốc Tài chính Trịnh – Trịnh Quốc Hùng, một khai quốc công thần đã gắn bó với Thẩm thị hơn hai mươi năm, gương mặt lúc nào cũng hiền từ, phúc hậu.
Bé sứa nhỏ không chút khách sáo, hạ cánh “bạch” một cái ngay giữa đỉnh đầu hói của ông Trịnh. Cơ thể mềm mại của cậu co bóp nhẹ nhàng, xúc tu rủ xuống hai bên tai ông ta như một chiếc mũ len cách điệu màu hồng nhạt vô cùng buồn cười.