Đến nội dung chính

Chương 39

admin 599 Chữ Cài Đặt

Diêu Tắc: “Kho lương trước kia phái khoảng 30 người bảo vệ. Hiện tại không chắc, nhưng đoán chừng cũng xấp xỉ.”

“Binh lính người Giao khoảng 5000. Lính người Hán ở Lương Thành đầu hàng lúc đó ước chừng 500, 600 người.”

“Lính thủ vệ Lương Thành không nhiều lắm, phỏng chừng cũng chỉ mấy trăm người. Uy hiếp lớn nhất là doanh trại ngoài thành. 5000 lính Giao kia phần lớn huấn luyện ở doanh trại.”

Nhớ ra điều gì, hắn tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại sắp đến mùa thu hoạch lương thực. Lính của Giao Lương hẳn là đã bị phái đi các huyện để hộ tống thu lương. Doanh trại phỏng chừng cũng không có quá nhiều người.”

Thời này đã có lúa hai vụ, nhưng lúa hai vụ phần lớn trồng ở phương nam, phương bắc vẫn là lúa một vụ, mùa thu hoạch thường là tháng 9.

Dù chiến loạn nhưng vẫn có không ít nơi không phải chiến trường, lương thực tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng.
Bất kể bá tánh trốn thoát hay không, cây nông nghiệp đã gieo trồng vẫn còn đó, chỉ là vấn đề thu hoạch nhiều hay ít.

Hiện tại những thứ đó đều thành lương thực của người Giao. Vào thời điểm mấu chốt này, bọn chúng tự nhiên phải phái người đi trông coi.

Tiếp theo, Diêu Tắc lại phân tích kỹ càng về phủ Quận thủ, lính canh tường thành…

Hắn rất quen thuộc Lương Thành, bất kể là bố cục binh lực, hoàn cảnh địa lý, bao gồm cả các huyện của quận Khâu Ninh.

Khương Cẩn nghe liên tục gật đầu. Những tin tức này tuy có thể có chút thay đổi, nhưng đại thể là không đổi.

Trong mắt nàng lộ vẻ tán thưởng: “Không tệ. Tối nay tạm định cuối giờ Tuất ra khỏi thành, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng.”

Trần Hi do dự một lát: “Công chúa, thần muốn tham gia hành động, thần muốn mang muội muội của thần đi cùng.”
Diêu Tắc nghiến răng: “Thần cũng muốn tham gia hành động, thần muốn tự tay giết Giao Lương và Giao Châu.”

Tạ Nam Tiêu cũng mang theo hận ý mãnh liệt: “Công chúa, hãy cho chúng thần tham gia hành động. Thần muốn giết người Giao, có thể giết một tên hay một tên.”

Khương Cẩn liếc nhìn ba người, hỏi: “Thân thể các ngươi chịu nổi không? Nếu các ngươi cản trở, chúng ta không những không giết được Giao Lương, mà còn rất có thể bị giết ngược.”

Diêu Tắc cố nén cơn đau từ xương tỳ bà truyền đến, đứng dậy, thần sắc trịnh trọng.

“Công chúa, thần lấy tính mạng bảo đảm tuyệt không cản trở. Dù có chết cũng sẽ bảo vệ công chúa bình yên ra khỏi thành!”

Trần Hi và Tạ Nam Tiêu cũng đứng lên: “Thần tuyệt không cản trở!”

Khương Cẩn nhìn quanh ba người, thấy được hận thù mãnh liệt và sự kiên trì trong mắt họ.
Nàng im lặng một lát rồi mở miệng: “Chuẩn. Nhưng bắt buộc phải nghe theo sắp xếp.”

Nàng nhìn về phía Diêu Tắc: “Giao Châu có thể để ngươi xử lý. Giao Lương giao cho ta, hắn rất có tác dụng.”

Diêu Tắc khom người: “Vâng.”

Khương Cẩn rất hài lòng với biểu hiện của họ, liền nói ra kế hoạch của mình.

Mấy người tuy cảm thấy dường như có chút không đáng tin, nhưng thấy dáng vẻ khẳng định của nàng, lại tổng hợp những việc nàng đã làm trước đó.

Mấy người không phản đối, chỉ bổ sung cho kế hoạch của nàng thêm chu đáo, chặt chẽ.