Đến nội dung chính

Chương 38

admin 595 Chữ Cài Đặt

Tuy hắn nâng giá lên tận trời, vơ vét tiền của bá tánh, nhưng người dân chỉ có thể cắn răng mua, không mua thì đói chết.

Càng nghĩ, Giao Lương càng cảm thấy phán đoán của mình không sai.

Đối phương có kế hoạch, lại hành động kín kẽ.

Hắn bắt đầu tự hỏi, đối phương có bao nhiêu người?

Vào thành lúc nào?

Bước tiếp theo sẽ làm gì?

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hắn trầm giọng ra lệnh: “Tăng người canh giữ kho lúa. Phải bảo vệ thật nghiêm ngặt, đặc biệt chú ý những vật dễ cháy.”

Quan Tân đáp: “Vâng.”

Hắn do dự một chút rồi nói thêm: “Đại tướng quân, quận thủ phủ cũng nên tăng cường cảnh giới. Ta lo bọn chúng sẽ nhắm vào ngài.”

Giao Lương cười lạnh: “Ha ha! Nếu bọn chúng dám tới phủ quận thủ, vậy càng tốt. Ta sẽ khiến chúng có đến mà không có về!”

Giao Lương là một trong những dũng tướng nổi danh nhất của người Giao. Từ một binh sĩ nhỏ bé leo lên bằng quân công, hắn kiêu ngạo và tuyệt đối tự tin vào sức mạnh của bản thân.
“Được rồi, ngươi đi làm đi.” Giao Lương khoát tay, ra hiệu cho Quan Tân lui.

“Vâng.”

Quan Tân hiểu rõ tâm trạng Giao Lương đang bực bội, sợ hắn lại phát tác mà tìm người trút giận, liền cúi người lui vài bước rồi mới quay người rời khỏi thư phòng.

…

Phiêu Sương uyển.

“Bốp!”

Một nữ tử chừng mười ba, mười bốn tuổi bị Giao Lương tát mạnh, ngã lăn xuống đất.

Nửa bên mặt nàng sưng vù, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng dường như chẳng hề biết đau.

Giao Lương nhấc chân đạp lên mặt nàng, giọng gằn từng chữ: “Nói! Trần Đại Lang có phải đã đến tìm ngươi không?”

Nữ tử bị giẫm lên mặt, nhục nhã vô cùng, nhưng thần sắc vẫn không đổi. Chỉ khi nghe đến tên Trần Hi, đôi mắt nàng khẽ run rồi rất nhanh trở lại bình thản.

Nàng chính là Trần Tử, đường muội của Trần Hi, cũng là Trần gia ngũ nương tử.
Giao Lương giận dữ, cúi người túm lấy cổ áo nàng, kéo thẳng dậy: “Nói!”

Nhìn Trần Tử vẫn giữ bộ dạng bình thản, không vui không sợ, hắn càng nổi máu thú, ánh mắt tràn ngập sát ý.

Hắn thích nhất là hành hạ những nữ tử người Hán có cốt khí, càng chống cự, hắn càng hứng thú.

Không bao lâu, trong phòng vang lên tiếng vải bị xé rách, xen lẫn tiếng thở dốc thô bạo như dã thú.

Đám tỳ nữ đứng ngoài cửa sợ đến run rẩy, không ai dám lên tiếng.

…

Đám binh lính không lục soát Tư viện, chỉ ba mươi phút sau liền rời đi.

Khương Cẩn đợi thêm mười lăm phút, xác định không có vấn đề gì, mới nhảy từ mái nhà xuống, đi về phía phòng bếp.

Vừa đến phòng bếp liền thấy Chu Tuy từ hầm đi lên. Nhìn thấy Khương Cẩn, hắn thở phào nhẹ nhõm: “Nữ lang, ngài không sao chứ?”

Khương Cẩn hơi mỉm cười: “Không sao. Đi, xuống hầm thôi.”
Xuống hầm rồi, mấy người bắt đầu thương thảo hành động tối nay.

Diêu Tắc vẽ bố cục Lương Thành ra đất, chỉ vào một chỗ trong thành nói: “Đây là kho lương Lương Thành, tổng cộng 20 tòa, mỗi tòa chứa được 800 thạch lương. Nhưng bình thường sẽ không chứa đầy.”

Khương Cẩn gật đầu: “Thường có bao nhiêu người bảo vệ? Trong thành đóng quân bao nhiêu người?”